Tết tri ân tại TP.HCM

09/01/2022 06:44 GMT+7

Trả lời Thanh Niên, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết Sở đã có tờ trình UBND TP.HCM về kế hoạch tổ chức hoạt động và kinh phí chăm lo tết với tổng dự toán kinh phí gần 900 tỉ đồng từ ngân sách.

Chủ đề của Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại TP.HCM là “Tết tri ân”. Ngoài các hoạt động chăm lo tết cho đối tượng chính sách, TP.HCM cũng sẽ tổ chức chăm lo và tri ân lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân mua sắm tại “Siêu thị mini tết 0 đồng” tại Q.Phú Nhuận (TP.HCM) sáng 8.1

Anh Hoàng

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết hệ thống MTTQ VN TP.HCM dự kiến khoản chăm lo hơn 207 tỉ đồng với 200.344 suất quà. Nguồn kinh phí này được vận động xã hội hóa cho các Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc và Quỹ cứu trợ của TP.HCM.

Bà Châu cũng cho hay, điểm nổi bật năm nay là chăm lo cho 383 người già neo đơn, 2.154 trẻ mồ côi do Covid-19 với mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng/người, riêng trẻ mồ côi cả cha và mẹ là 2 triệu đồng/trẻ. Đồng thời, tổ chức chương trình “Siêu thị mini tết 0 đồng” tại 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức từ ngày 8 - 21.1, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ cho hơn 27.000 gia đình khó khăn với tổng kinh phí hơn 7,5 tỉ đồng. Trong sáng 8.1, chương trình này diễn ra tại Q.Phú Nhuận, H.Củ Chi, H.Hóc Môn với hàng trăm lượt người tham quan và mua sắm.

Đối với đoàn viên, công nhân, người lao động, phía LĐLĐ TP.HCM cũng dành khoảng 700 tỉ đồng để tổ chức hơn 10 hoạt động: chương trình “Tết sum vầy” với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho khoảng 10.000 hộ gia đình người lao động; chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng khoảng 35.000 vé tàu, xe, máy bay (do kinh phí công đoàn và vận động tại các doanh nghiệp) cho người lao động khó khăn, nhiều năm không có điều kiện về quê ăn tết hay tiêu biểu trong lao động sản xuất…

Cũng trong ngày 8.1, hoạt động đầu tiên trong kế hoạch chăm lo 700 tỉ đồng này là chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua dịch Covid-19 và Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” diễn ra tại công viên văn hóa Bình Phú (Q.6) do LĐLĐ Q.6 tổ chức.

Ông Ngô Thanh Bắc, Chủ tịch LĐLĐ Q.6, cho hay có khoảng 20 doanh nghiệp tham gia trong chương trình này, đặt các gian hàng giảm giá từ 10%, nhiều mặt hàng giảm sâu, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm, giày dép, đồ gia dụng... của người dân. Đồng thời có khoảng 400 công đoàn viên, công nhân, người lao động được tặng các phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng/người để mua sắm, qua đó tạo không khí phấn khởi đón năm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.