Texhong bắt đầu đầu tư tại Việt Nam từ năm 2006. Sau hai thập niên, tổng vốn đầu tư trực tiếp lũy kế của Tập đoàn tại Việt Nam đã vượt 1,8 tỉ USD. Tại Hải Hà, Texhong đã thu hút hàng chục đối tác đầu tư, từng bước hình thành chuỗi công nghiệp dệt may tập trung quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động Việt Nam. Tập đoàn cũng đã tuyển dụng, đào tạo hơn 1.000 sinh viên Việt Nam trở thành cán bộ quản lý tại các công ty thành viên, đồng thời hợp tác với hàng trăm nhà cung ứng, khách hàng trong nước và đóng góp khoảng 20 triệu USD tiền thuế mỗi năm.
Dòng vốn vào KCN Texhong Hải Hà tiếp tục gia tăng trong 6 tháng cuối năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh diễn ra rất sôi động. Ba dự án dự kiến tăng vốn với tổng giá trị khoảng 100 triệu USD, 11 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD sẽ hoàn thành và lần lượt đi vào sản xuất kinh doanh từ tháng 8 đến tháng 12.2026, 6 dự án đầu tư mới và mở rộng với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu USD đang khẩn trương xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành đi vào sản xuất kinh doanh trước tháng 6.2027.
Sáng 27.8, tại Khu công nghiệp Hải Hà đã diễn ra lễ khánh thành 2 dự án chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương: Nhà máy sợi Ngân Quang và Nhà máy sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu.

Lễ khánh thành Dự án cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu (Việt Nam)

Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Ngân Quang - Giai đoạn 1
Trên nền tảng đó, kế hoạch mở rộng khoảng 500 ha được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển cho KCN Texhong Hải Hà. Khu vực mở rộng sẽ không chỉ phục vụ ngành dệt may mà còn hướng tới thu hút các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, điện tử và vật liệu mới. Hạ tầng sản xuất, logistics, môi trường và hạ tầng số được định hướng đầu tư đồng bộ theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, thông minh.
Một điểm đáng chú ý trong định hướng mới là phát triển hệ thống năng lượng xanh theo hướng tự sản xuất, tự tiêu thụ với các giải pháp như điện mặt trời, điện đồng phát, điện sinh khối, điện gió và trạm sạc xe tải điện. Cùng với đó, trung tâm dữ liệu AIDC được nghiên cứu phát triển nhằm bổ sung hạ tầng số, tạo nền tảng cho quá trình số hóa hoạt động sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Bùi – Tổng giám đốc Điều hành đối ngoại, Giám đốc Phát triển thị trường năng lượng mới của Tập đoàn Texhong cho biết: "Texhong tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa, số hóa, sản xuất xanh, tuần hoàn và chuyển giao công nghệ; đồng thời phát triển hệ thống nhà cung ứng Việt Nam, nâng tỷ lệ nội địa hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao".
Việc mở rộng KCN Texhong Hải Hà cũng phù hợp với định hướng của Quảng Ninh trong chuyển dịch cơ cấu thu hút đầu tư sang công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghiệp xanh và sản xuất thông minh.
Bình luận (0)