Thả tê tê quý hiếm mắc hàng rào nhà dân ở đảo Cù Lao Chàm về rừng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
21/11/2021 15:44 GMT+7

Con tê tê nặng 1,3kg, dài 70cm mắc lưới hàng rào sau nhà của một hộ dân ở đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An, Quảng Nam) vừa được lực lượng chức năng thả về rừng.

Chiều nay 21.11, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và công an trên địa bàn xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An, Quảng Nam) thả một con tê tê quý hiếm về rừng ngay sau khi tiếp nhận từ người dân địa phương.

Tê tê quý hiếm được thả về rừng

c.x

Sáng nay, có một con tê tê quý hiếm nặng khoảng 1,3kg, dài 70cm được bà Nguyễn Thị Hải (thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phát hiện bị mắc vào lưới hàng rào sau nhà bà nên đã chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, đây là cá thể tê tê thứ 2 được thả về rừng tự nhiên Cù Lao Chàm trong năm 2021 thông qua sự phát hiện từ cộng đồng.

Trước đó, chiều 2.10, khi đang dọn dẹp vườn, một người dân ở P.Cẩm Phô (TP.Hội An) bắt được con tê tê dài gần 1m, nặng khoảng 1kg và mang đến UBND P.Cẩm Phô giao nộp.

Con tê tê quý hiếm có trọng lượng khoảng 1,3kg

c.x

Sau đó, lực lượng chức năng đã thả con tê tê này vào rừng đặc dụng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Tê tê là loài thú quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.