Một phụ huynh gọi điện đến Báo Thanh Niên phản đối việc trường tiểu học Lê Lợi (Q.Hà Đông, Hà Nội) thông báo học sinh phải đăng ký và nộp tiền mua vở do nhà trường đặt in (có logo tên trường ở ngoài bìa) với giá 5.500 đồng/cuốn.
Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Tâm - Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi giải thích: "Từ năm ngoái, nhà trường đặt in mẫu vở riêng để tặng thưởng cho học sinh giỏi. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh có nhu cầu mua thêm loại vở này để học sinh dùng hàng ngày nên nhà trường nhận đặt thêm theo đăng ký tự nguyện của phụ huynh chứ không hề bắt buộc". Theo bà Tâm, học sinh hoàn toàn có thể dùng vở tự mua ở bên ngoài, chỉ riêng cuốn vở chính tả để tham gia thi vở sạch chữ đẹp là giáo viên các lớp đều yêu cầu thống nhất một loại vở có in logo của trường.
Cũng theo bà Tâm, do số vở từ năm ngoái còn dư nên ngay trong đợt tuyển sinh, nhà trường đã bán 400 cuốn cho phụ huynh. Ngoài ra, mỗi năm nhà trường đều tiến hành in hai đợt vào đầu năm học và đầu học kỳ II, phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký với giáo viên chủ nhiệm.
Trường tiểu học Việt Nam-Cu Ba (Q.Ba Đình) cũng đặt in vở và bán cho học sinh với giá 6.600 đồng/cuốn, trường tiểu học Mai Dịch (Q.Cầu Giấy) bán vở có in tên trường với giá 6.000 đồng/cuốn... Tương tự như trường tiểu học Lê Lợi, lãnh đạo cả hai trường này đều tỏ ra khá bất ngờ khi nghe thông tin phụ huynh phản ứng về cách làm này vì theo họ, số vở mà nhà trường in ra thậm chí không đủ để bán cho phụ huynh có nhu cầu.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, vở của trường tiểu học Việt Nam-Cu Ba là loại vở do công ty Cổ phần kỹ nghệ D&D Hà Nội in ấn với loại giấy Tân Mai, định lượng 100g/m2, độ trắng 90-92 ISO, kích thước 170x240, 48 trang. Loại vở tương tự được bán trên thị trường với giá 5.500 đồng. Một số loại vở khác có những chỉ số tương đương nhưng chỉ nhỏ hơn về định lượng (70-80g/m2) được bán chỉ với giá từ 2.500-4.500 đồng.
Phụ huynh khó xử
Ông Phạm Xuân Tiến, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết: việc in vở theo mẫu của trường để bán cho học sinh hoàn toàn không nằm trong chủ trương chỉ đạo của Sở.
Các trường có tổ chức đặt in vở để bán cho học sinh cũng đều khẳng định: nhà trường chỉ thông báo, việc có mua loại vở đó cho con em mình hay không dựa trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh.
Tuy nhiên, cũng giống như các khoản tiền mang danh nghĩa “tự nguyện” khác, việc đăng ký mua vở theo mẫu của trường tiếng là không bắt buộc nhưng rất hiếm phụ huynh không đặt mua vở theo mẫu của trường vì nương theo tâm lý của con trẻ.
Một số phụ huynh cho biết: dù biết giá cả cao hơn, chất lượng giấy thì không có gì khác biệt nhưng khi nghe con hỏi “tại sao con lại viết vở khác các bạn trong lớp?” thì thử hỏi liệu có phụ huynh nào có thể để con dùng loại vở tự mua ở bên ngoài? Hơn nữa, cũng do tâm lý, không may khi trẻ làm mất hoặc hỏng cuốn vở đó, nếu không có vở dự trữ thì trẻ lại phải dùng loại vở khác, lạc lõng với những cuốn vở của các bạn cùng lớp nên số vở mỗi phụ huynh đăng ký mua thường lớn hơn nhu cầu thực.
Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng: các trường không nên đặt ra quá nhiều những quy định tự phát, gây khó xử cho các bậc phụ huynh, dù chỉ là mang danh nghĩa “tự nguyện”. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại vở chất lượng tốt, giá cả hợp lý và hình thức ở trang bìa cũng rất đẹp, phù hợp với tâm lý, sở thích của trẻ. Vậy thì cứ để các gia đình lựa chọn vở viết cho con em mình theo khả năng và nhu cầu, không nên đặt họ vào tình huống “không muốn cũng phải tự nguyện”.
Tuệ Nguyễn
Bình luận (0)