Thách thức của sinh viên quốc tế khi chọn ĐH ở Mỹ

17/11/2022 15:11 GMT+7

Tổ chức dịch vụ hỗ trợ sinh viên Interstride (Mỹ) cho rằng các ĐH của Mỹ cần 'chủ động' hơn trong việc hướng dẫn du học sinh làm hồ sơ, xin visa và 'thấu hiểu những thách thức sinh viên quốc tế phải đối mặt'.

Trong báo cáo tựa đề Trải nghiệm nộp hồ sơ nhập học tốt hơn sẽ giúp tăng số lượng sinh viên quốc tế hay không?”, Interstride phân tích những khó khăn mà du học sinh đối mặt trong quá trình tìm hiểu thông tin, nộp hồ sơ vào các ĐH ở Mỹ.

“Đa số ĐH phụ thuộc nhiều vào website để cung cấp thông tin phức tạp cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, website chính thức của các trường ĐH có giao diện không cuốn hút người trẻ. Những website cũng không cung cấp đủ thông tin và có độ tương tác cao với người dùng”, ông Nitin Agrawal, CEO Interstride, nói với trang tin The PIE News.

Trong cuộc khảo sát với 476 sinh viên từ 38 quốc gia, Interstride phát hiện rằng đa số du học sinh phải dựa vào website của ĐH để tìm kiếm thông tin mà họ cần.

Website của các ĐH cần thay đổi giao diện, tăng cường độ tương tác để thu hút du học sinh

AFP

“Lựa chọn ĐH phù hợp là một quá trình đầy thách thức vì tôi phải cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau như bảng xếp hạng, số liệu thống kế tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm giữa các trường”, một sinh viên chia sẻ trong bảng khảo sát.

Một sinh viên khác cho rằng tiến trình nộp hồ sơ xin visa (thị thực) du học Mỹ “rất khó hiểu” và ĐH cần hỗ trợ, hướng dẫn chi tiết quy trình nộp hồ sơ.

Báo cáo của Interstride đồng thời lưu ý đa số sinh viên quốc tế có ý định du học ở Mỹ không quá quan tâm đến những bảng xếp hạng ĐH mà đa phần tìm kiếm thông tin từ những trang tin tức của Mỹ.

Khoảng 57% sinh viên tham gia khảo sát của Interstride cho biết họ cần có nhiều thông tin hơn về triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp.

“Sinh viên quốc tế tiềm năng cần được cung cấp nhiều thông tin hơn về visa F-1, thực tập không bắt buộc (OPT) và thực tập ngoại khóa (CPT)”, một sinh viên đề xuất khi nói những ưu tiên mà bộ phận tuyển sinh của ĐH cần chú ý để hỗ trợ du học sinh.

“Như vậy, việc các ĐH hiểu rõ những thách thức mà sinh viên quốc tế phải đối mặt để tăng cường hỗ trợ có thể gây ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ĐH”, Judy Chen, chuyên gia của Interstride, chia sẻ.

Ngoài ra, Interstride còn đề xuất các ĐH ở Mỹ cần phải cập nhật công nghệ, nâng cấp website nhằm giúp sinh viên quốc tế cảm thấy dễ dàng, thuận tiện nếu muốn nộp đơn vào trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.