Thái Bình: Cháu bé 3 tuổi đuối nước, tử vong dưới ao nhà ông ngoại

Cù Hiền
Cù Hiền
29/08/2022 12:32 GMT+7

Sau khi phát hiện cháu Đ.V.H bị đuối nước, gia đình đã đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Hòa Bình, sau đó chuyển lên BVĐK H.Vũ Thư ( Thái Bình ) nhưng cháu H. đã không qua khỏi.

Ngày 29.8, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, H.Vũ Thư cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến một cháu bé tử vong.

Hiện trường cái ao, nơi cháu H. bị đuối nước

N.T.T

Nạn nhân là cháu Đ.V.H (3 tuổi, trú tại tổ 8, P.Phúc Kháng, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Cháu H. được bố mẹ đưa về quê ngoại ở thôn Tây Hồ, xã Hòa Bình, H.Vũ Thư (Thái Bình) chơi.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua (28.8), gia đình bất ngờ phát hiện cháu H. bị ngã xuống ao trước nhà ông Lại Văn Sinh (57 tuổi, ông ngoại của nạn nhân).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Hòa Bình, sau đó chuyển lên BVĐK H.Vũ Thư nhưng cháu đã không qua khỏi. Hiện gia đình đã đưa thi thể cháu bé về quê lo hậu sự.

Trước đó không lâu, trên địa bàn H.Vũ Thư cũng xảy ra một trường hợp cháu P.N.H (13 tuổi, trú tại xã Bách Thuận, H.Vũ Thư, Thái Bình) đi theo bà nội bắt cáy ở ven sông và bất ngờ trượt chân dẫn đến đuối nước, tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.