Thái Bình: Một giáo viên mầm non nhảy cầu, đuối nước trên sông Trà Lý

Cù Hiền
Cù Hiền
16/09/2022 15:46 GMT+7

Khi trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh, cơ quan chức năng xác định người đuối nước là cô B.T.H., giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình .

Ngày 16.9, thông tin từ UBND xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình (Thái Bình) cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ giáo viên mầm non đuối nước do nhảy cầu Hòa Bình xuống sông Trà Lý.

Nơi cô H. đến để lại đồ đạc rồi nhảy cầu

CTV

Nạn nhân được xác định là cô B.T.H (37 tuổi, trú thôn An Lễ, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình, Thái Bình), giáo viên một trường mầm non trên địa bàn xã.

Trước đó, tối 14.9, khi di chuyển qua cầu Hòa Bình (TP.Thái Bình), người dân phát hiện một chiếc xe đạp mini, trên giỏ xe có áo chống nắng và một đôi dép nữ để cạnh lan can cầu nên đã trình báo chính quyền địa phương tìm kiếm người.

Khi trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh, cơ quan chức năng xác định được người để lại những vật dụng kể trên và nhảy cầu là cô H.

Lực lượng chức năng phối hợp gia đình tìm kiếm cô H. trên sông Trà Lý. Sau hai ngày, thi thể đã được tìm thấy tại khu vực gần cầu Vũ Đông (thuộc địa phận Vũ Đông, TP.Thái Bình), cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 6 km.

Được biết, xe đạp mini là cô H. mượn của mẹ để đi giải quyết công việc. Cô H. có hai con đang học lớp 9 và lớp 4. Theo thông tin gia đình chia sẻ, cô H. mới đi khám bệnh ở TP.Hà Nội về, sau đó cô vẫn đến trường dạy học bình thường, trước khi xảy ra vụ việc như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.