Thái Bình: 'Siêu trộm' bị truy nã vẫn thực hiện được 7 vụ trộm cắp tài sản

Cù Hiền
Cù Hiền
29/07/2022 18:23 GMT+7

Phạm Khắc Lãm bị Công an TP. Hải Dương truy nã về tội trộm cắp tài sản, tuy nhiên từ tháng 7.2021 đến nay Lãm vẫn thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình).

Ngày 29.7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Khắc Lãm (29 tuổi, trú tại thôn Ngũ Đoài, xã Điệp Nông, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị can Phạm Khắc Lãm tại Cơ quan điều tra

cacc

Theo hồ sơ, sau khi Công an TP.Thái Bình tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm và nắm tình hình xác định, thời gian vừa qua, trên địa bàn xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản đều bằng thủ đoạn đột nhập qua tầng tum nhà dân tại các khu đô thị.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan công an xác định, bằng cách chui, lách người qua các khe song sắt trên tầng tum của gia đình các bị hại, từ khoảng cuối năm 2021 đến nay, đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp nhiều tài sản là tiền mặt để trong túi, ví của các hộ gia đình trên địa bàn TP.Thái Bình.

Vụ nhỏ nhất đối tượng trộm được 2 triệu đồng, vụ lớn nhất là trộm được hơn 100 triệu đồng. Tổng số tiền mà Lãm trộm cắp được trong 7 vụ là 286 triệu đồng.

Đáng lưu ý, Lãm từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và trong lúc bị Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hải Dương truy nã về tội trộm cắp tài sản, thì y thực hiện 7 vụ trộm nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.