Thái Bình: Tuyên án Sơn 'lông' và đồng phạm ngay trong đêm

04/04/2022 22:07 GMT+7

Phiên tòa xét xử Sơn 'lông' và đồng phạm dự kiến kéo dài trong hai ngày, nhưng ngay tối muộn hôm nay (4.4), HĐXX TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 4.4, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Sơn (tức Sơn "lông") cùng 10 đồng phạm về tội “tham ô tài sản”.

Ngoài bị cáo Sơn "lông" (trú tại TP.Hải Phòng), 10 bị cáo khác gồm: Vũ Đình Xuân (trú tại Hải Dương); Doãn Văn Hoàn, Đỗ Quang Thiệp (cùng trú tại tỉnh Ninh Bình); Trần Mạnh Hưng, Vũ Văn Hùng (cùng trú tại TP.Hải Phòng); Trần Ngọc Quang, Trần Văn Long (cùng trú tại tỉnh Thái Bình); Trần Văn Đông (trú tại tỉnh Thanh Hóa); Đào Văn Ớt (trú tại tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Xuân Điều (trú tại tỉnh Nam Định).

Riêng bị cáo Bùi Ngọc Kim bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong hai ngày nhưng ngay tối muộn hôm nay (4.4), HĐXX đã tuyên án.

HĐXX đã tuyên bị cáo Sơn 15 năm tù, bị cáo Xuân 17 năm tù, bị cáo Kim 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại mức án từ 6 - 16 năm tù. Tổng cộng 12 bị cáo trên bị tuyên 123 năm 6 tháng tù giam.

Bị cáo Sơn "lông"

CtV

Được biết, vụ án xảy ra từ năm 2020, được Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, triệt phá tại tỉnh Thái Bình và một số địa phương khác.

Theo cáo trạng, Xuân là thuyền trưởng tàu NB - 6675, được ông Dương Văn Tường, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Dương Gia, giao nhiệm vụ nhận than từ cảng Khe Dây (tỉnh Quảng Ninh) của Tổng Công ty than Đông Bắc về giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 (đặt tại tỉnh Thái Bình).

Quá trình vận chuyển, Xuân có trách nhiệm quản lý, điều hành tàu và quản lý toàn bộ số than trên đường vận chuyển.

Cuối năm 2019, bị cáo Vũ Văn Sơn biết Xuân chỉ có nhiệm vụ vận chuyển, nhưng vẫn chủ động liên hệ, thỏa thuận với Xuân mua than mà Xuân chở về giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 với giá 1.150.000 đồng/tấn và được Xuân đồng ý.

Từ tháng 1 - 9.2020, sau khi nhận than tại cảng Khe Dây, trên đường vận chuyển than về giao cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Vũ Đình Xuân đã chỉ đạo các thủy thủ trên tàu cắt cáp kẹp chì, kéo bạt và cắm ống bơm nước vào các khoang sà lan chứa than để tăng khối lượng.

Tổng khối lượng than các bị cáo lấy trộm trên tàu NB - 7765 bán cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 là 352,290 tấn than, trị giá gần 645 triệu đồng.

Đến tháng 9.2020, vụ việc bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện. Sơn "lông" và đồng phạm sau đó bị khởi tố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.