PV Thanh Niên phối hợp công an phá đường dây làm dầu DO giả quy mô lớn: Đường đi của dầu giả

05/03/2022 06:26 GMT+7

Sau khi được hút lên xe bồn, dầu giả được đưa đến các mỏ đá ở Đồng Nai, Bình Phước, nhà máy trong một số khu công nghiệp… để tiêu thụ.

Trong thời gian dài đeo bám đường dây sản xuất và tiêu thụ dầu DO giả của cơ sở nấu dầu của ông Trần Thiện Minh (39 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) tại thôn 5, xã Bình Trung, H.Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nhóm PV ghi nhận các xe bồn lấy dầu thành phẩm tại cơ sở này đều chạy về hướng tỉnh Đồng Nai.

Các xe bồn tại bãi xe

Sang chiết dầu trong bãi xe không phép

Trưa 2.12.2021, PV Thanh Niên theo xe bồn gắn BS 60C - 354.22 chạy vào lò nấu dầu DO của ông Minh để hút dầu từ các bồn. Sau vài động tác kiểm tra chất lượng dầu bằng mắt, mũi thì tài xế cầm ống dẫn dầu đưa lên nắp bồn bắt đầu bơm hút. Quá trình bơm hút diễn ra khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó tài xế vặn nắp bồn rồi điều khiển xe rời khỏi cơ sở nấu dầu. Từ đây, xe chạy ra hướng TT.Ngãi Giao (H.Châu Đức) rồi thẳng ra QL51 để về TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Sau hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển, xe bồn này vào bãi giữ xe tự phát 6878 nằm trên đường Phạm Văn Khoai, P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Tài xế điều khiển xe chạy sâu vào phía trong của bãi, nơi có 4 chiếc xe bồn khác cũng đang đậu sẵn, trong đó có xe bồn gắn BS 60C - 190.38, phương tiện thường xuyên vào cơ sở nấu dầu DO của ông Minh để “ăn hàng”.

Liên quan xe bồn gắn BS 60C - 190.38 nhiều lần xuống cơ sở nấu dầu của ông Minh “ăn hàng” rồi về bãi xe 6878 ở TP.Biên Hòa để sang chiết qua lại với các xe bồn khác, sau đó chở đến mỏ đá Hùng Vương (tỉnh Bình Phước) để bán, ông Lưu Văn Đức, Giám đốc mỏ đá Hùng Vương, cho biết hiện tại đơn vị đang hợp tác với 3 đơn vị cung cấp dầu DO cho các thiết bị máy móc hoạt động.

“Xe bồn gắn BS 60C - 190.38 là một trong nhiều phương tiện chở dầu DO cung cấp cho mỏ đá. Trung bình, mỗi chuyến xe bồn này cung cấp cho mỏ đá khoảng 16.000 lít dầu DO. Giá dầu DO mà công ty của xe bồn gắn BS 60C - 190.38 cung cấp cho mỏ đá có giá rẻ hơn thị trường từ 50 - 150 đồng/lít tùy theo thời điểm”, ông Đức cho hay.

Vừa vào bãi 6878, tài xế xe bồn gắn BS 60C - 354.22 leo lên nóc một xe bồn khác, nằm bên cạnh rồi mở nắp, cầm vòi bơm cắm vào miệng bồn xe mình. Lúc này tài xế cùng người đàn ông tiến hành lắp đặt hệ thống đường ống sang chiết dầu qua lại giữa 2 bồn chứa trên xe với nhau. Khoảng 30 phút sau, xe bồn này di chuyển ra phía giữa bãi, nơi gần với kho vật liệu xây dựng và nằm đợi.

Đến chiều cùng ngày, xe bồn gắn BS 60C - 190.38 cũng di chuyển ra đậu sát với xe bồn gắn BS 60C - 354.22. Sáng hôm sau (ngày 3.12.2021), tài xế và nhân viên của 2 phương tiện trên tiếp tục lắp đặt đường ống thực hiện việc bơm hút, trộn dầu từ 2 bồn trên xe qua lại với nhau.

Sau gần 1 giờ đồng hồ bơm hút, một người đàn ông đứng trên nóc xe bồn gắn BS 60C - 354.22 đóng tất cả nắp bồn, đồng thời dùng một động tác niêm phong giống kẹp chì trên mỗi nắp bồn rồi rời khỏi bãi đậu. Tương tự, trong các ngày 14 và 18.12.2021, cũng tại bãi xe 6878, chúng tôi phát hiện xe bồn gắn BS 60C - 190.38 và 60C - 354.22 chiết dầu DO cho nhau và cho các xe bồn khác.

Xe bồn gắn BS 60C - 190.38 cân tải trọng tại mỏ đá Hùng Vương ở Bình Phước để giao hàng

Dầu giả đi vào KCN, mỏ đá...

Trưa 21.2.2022, nhóm PV Báo Thanh Niên bám theo xe bồn gắn BS 60C - 190.38 rời bãi xe 6878 xuống lò nấu dầu của ông Minh ở xã Bình Trung “ăn hàng”. Sau hơn 1 tiếng hút dầu tại đây, xe bồn này di chuyển về lại bãi xe 6878 lúc 14 giờ 30 cùng ngày để sang chiết dầu cho các xe bồn tại đây. Hoàn tất việc sang chiết dầu, tài xế tiếp tục điều khiển xe bồn ra khỏi bãi về hướng QL1A chạy vào KCN Sông Mây (xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để giao cho một doanh nghiệp tại đây.

Trước đó, trong tháng 12.2021, nhóm PV đã nhiều lần ghi nhận 2 xe bồn gắn BS 60C - 354.22 và 60C - 190.38 rời bãi xe 6878 để vận chuyển dầu DO cung cấp cho các mỏ đá Tân Cang 1 (P.Phước Tân), Thạnh Phú 1 (P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa)... Không chỉ cung cấp dầu DO cho các mỏ đá ở TP.Biên Hòa mà 2 xe bồn trên còn chở dầu đến các tỉnh lân cận. Cụ thể, ngày 16 và 18.12, chúng tôi ghi hình 2 xe bồn gắn BS 60C - 190.38 và 60C - 354.22 rời bãi xe 6878 di chuyển về mỏ đá Hùng Vương (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) và một công ty trên địa bàn P.Phú Thạnh (H.Vĩnh Cửu) để giao hàng.

Ngoài ra, trong quá trình theo dõi cơ sở nấu dầu DO tại xã Bình Trung, nhóm PV còn ghi nhận các xe bồn gắn BS 60C - 474.54, 60C - 567.25, 60C - 504.74, 60H - 032.44 thường xuyên đến lò này rồi chạy về hướng Đồng Nai. Ngày 12.12.2021, nhóm PV bám theo xe bồn gắn BS 60C - 474.54, 60C - 567.25, 60C - 504.74, 60H - 032.44 sau khi đến cơ sở nấu dầu của ông Minh lấy hàng, các tài xế di chuyển ra QL51 rồi rẽ vào hướng thác Giang Điền (H.Trảng Bom).

Sau hơn 20 phút di chuyển, các xe bồn này đều tập kết vào một xưởng quy mô lớn tại xã Đồi 61 (H.Trảng Bom). Nhìn bên ngoài khu nhà xưởng giống như nhà máy nấu dầu DO nhưng hiện đại, quy mô hơn cơ sở của ông Minh. Nhà xưởng được xây kiên cố, tường rào bê tông bao bọc xung quanh. Phía bên trong còn có nhiều tháp chưng cất dầu cùng các bồn chứa bằng sắt.

Các xe bồn sang chiết dầu qua lại với nhau tại bãi 6878

THANH NIÊN

Sáng 4.3, từ nguồn tin trình báo của PV Thanh Niên, Công an H.Trảng Bom cùng chính quyền xã Đồi 61 đã xuống kiểm tra hành chính cơ sở, đồng thời làm việc với ông Đ.V.D (46 tuổi, chủ cơ sở).

Tại buổi làm việc, ông D. cho biết cơ sở trước đây có nấu dầu điều nhưng sau đó ngưng hoạt động do dịch Covid-19. Đến nay, cơ sở này chỉ mua bán các loại dầu FO thành phẩm rồi bán lại cho một số cơ sở làm nhựa đường. Khi chúng tôi đưa chứng cứ về các xe bồn ra vào cơ sở, thì ông D. xác nhận “có vài xe của cơ sở”, nhưng do các xe bồn vẫn nhận chở thuê nên không rõ dầu chở đi đâu. Vào thời điểm kiểm tra, ông D. chưa xuất trình các giấy tờ liên quan cũng như hóa đơn số dầu FO tại cơ sở. Công an H.Trảng Bom đã lập biên bản, niêm phong hơn 300.000 lít dầu các loại để phục vụ điều tra. (còn tiếp)

Xưởng dầu giả cực “khủng” giữa cánh đồng – Kỳ 2: Theo dấu

Liên quan bãi xe 6878 không phép nằm trên địa bàn, cũng là nơi tập kết các xe bồn chở dầu DO sang trộn với nhau, ông Dương Quốc Chính, Phó chủ tịch UBND P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), cho biết bãi xe này là đất đang tranh chấp và chờ tòa án giải quyết. Người đại diện khu đất này từng bị UBND phường lập biên bản cũng như cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép nhiều lần. Còn về việc kinh doanh bãi xe, UBND phường cũng đã nhắc nhở, vì đây là khu vực chưa cấp phép cho hoạt động bến bãi. Mấy lần phát hiện có gần 10 chiếc xe trong bãi, cán bộ phường có hỏi thì phía đại diện khu đất nói rằng đây là xe của gia đình nên họ chỉ đậu trên đất nhà mình chứ không phải kinh doanh bến bãi.

“Còn về việc có những đối tượng lợi dụng làm bến bãi để sang chiết dầu DO giả như báo phản ánh thì có thể họ đã làm lén lút, hoặc thực hiện vào ban đêm. UBND phường sẽ phối hợp với công an phường kiểm tra thực tế, nếu phát hiện có việc sang chiết dầu tại đây, phường sẽ báo cáo lên UBND TP.Biên Hòa để xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Chính nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.