Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày bắt đầu hôm 26.6 với mục tiêu nối lại thỏa thuận thương mại tự do (FTA) song phương được áp dụng hồi tháng 9.2004, Thủ tướng Thái đã gặp Tổng thống Abdul Kalam, người tương nhiệm Manmohan Singh, Bộ trưởng Thương mại và giới doanh nhân Ấn Độ. Đã có 2 bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực năng lượng và văn hóa được ký kết, nhưng đàm phán FTA phải đến tháng 7 mới chính thức bắt đầu và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm nay. Phía Ấn Độ cho biết FTA với Thái Lan sẽ là “bàn đạp” để tiến tới FTA với khu vực ASEAN.
Ấn Độ là đối tác kinh tế lớn nhất của Thái Lan trong khu vực Nam Á, với kim ngạch thương mại đạt 3,4 tỷ USD năm 2006, trong đó Thái Lan thặng dư xuất khẩu 200 triệu USD. Dự kiến kim ngạch năm nay đạt 4 tỷ USD; tuy vậy con số đó còn rất nhỏ so với giao thương Thái Lan - Trung Quốc, 25,1 tỷ USD năm 2006. Chính phủ Thái đang kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và dược phẩm, vốn là hai thế mạnh của Ấn Độ.
Thục Minh
Bình luận (0)