Thái Lan, Campuchia sẽ đàm phán lại về thăm dò mỏ khí ngoài khơi 300 tỉ USD

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/10/2024 19:38 GMT+7

Thái Lan và Campuchia sẽ tái khởi động các cuộc đàm phán về thăm dò một mỏ dầu khí ngoài khơi có giá trị ít nhất 300 tỉ USD mà hai nước từng tranh chấp kể từ những năm 1970.

Theo South China Morning Post ngày 10.10, đầu năm nay, Thái LanCampuchia đã nhất trí thảo luận về cách khai thác công bằng lô khí đốt rộng 26.000 km2, ước tính chứa khoảng 283 tỉ m3 khí đốt tự nhiên (LNG) và 300 triệu thùng dầu thô.

Thái Lan, Campuchia sẽ đàm phán lại về thăm dò mỏ khí ngoài khơi 300 tỉ USD- Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN -Nhật Bản lần thứ 27 tại Lào vào ngày 10.10.2024

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết hoạt động thăm dò chung là một trong 10 mục tiêu hàng đầu của chính phủ. Theo Bangkok Post dẫn lời bà Shinawatra, hoạt động thăm dò chung sẽ giúp tăng cường an ninh năng lượng và cắt giảm chi phí nhập khẩu nhiên liệu cao trong bối cảnh Thái Lan tìm cách tăng cường trữ lượng dầu khí của mình.

Về phần mình, Campuchia vẫn cam kết thảo luận vấn đề khai thác chung với Thái Lan. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Pen Bona cho biết: "Nếu chính phủ mới của Thái Lan sẵn sàng, chúng tôi rất vui lòng tiếp tục đàm phán".

Các cuộc đàm phán giữa hai bên về thăm dò dầu khí đã bị đình trệ kể từ năm 2001. "Chúng ta không cần giải quyết những quan điểm khác nhau về chủ quyền, chúng ta chỉ cần thảo luận với quốc gia láng giềng và cố gắng tận dụng các nguồn lực. Điều đó sẽ tăng cường an ninh cũng như cắt giảm chi phí tiện ích", Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira phát biểu.

Khí đốt tự nhiên cung cấp khoảng 60% nhu cầu điện của Thái Lan, trong đó nguồn cung trong nước chiếm hơn một nửa. Với tốc độ tiêu thụ hiện tại, đất nước này có thể cạn kiệt khí đốt trong vòng 5 - 10 năm.

Giám đốc điều hành của Viện Dầu khí và Năng lượng Thái Lan Kurujit Nakornthap cảnh báo: "Chúng ta sẽ cần nhập khẩu nhiều LNG hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phát điện". Ông Nakornthap nói thêm rằng trữ lượng chưa được khai thác của Thái Lan có thể cung cấp cho đất nước thêm ít nhất 20 năm nữa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.