Thái Lan chưa chọn được thủ tướng mới

14/07/2023 07:37 GMT+7

Trải qua một ngày căng thẳng, ứng viên duy nhất cho vị trí thủ tướng kế tiếp của Thái Lan là ông Pita Limjaroenrat chưa giành đủ phiếu cần thiết trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội.

Hôm qua (13.7), Quốc hội Thái Lan triệu tập phiên họp chung của lưỡng viện để tranh luận và sau đó bỏ phiếu bầu đối với ông Pita, lãnh đạo đảng Move Forward (MFP), theo Reuters. Mở đầu phiên họp, lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew đề cử ông Pita (43 tuổi) tranh cử ghế thủ tướng. Theo hiến pháp Thái Lan, ứng viên cần nhận được ít nhất 376 phiếu từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ để trở thành đứng đầu chính phủ. Ông Pita là người duy nhất được đề cử lần này.

Thái Lan chưa chọn được thủ tướng mới - Ảnh 1.

Ông Pita Limjaroenrat chưa thể thuyết phục Quốc hội Thái Lan bầu mình làm thủ tướng hôm 13.7

Reuters

Sau chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử ngày 14.5, MFP của ông Pita và các chính đảng khác đã đạt được thỏa thuận thành lập liên minh gồm 8 đảng, trong đó Pheu Thai là đảng có sự liên hệ với gia tộc Shinawatra. Liên minh 8 đảng hiện nắm giữ 312 phiếu tại Hạ viện, tức thiếu 74 phiếu so với mức cần thiết để lập tức bầu ông Pita làm thủ tướng. Báo Bangkok Post dẫn lời chính khách kỳ cựu Sutin Klangsaeng của đảng Pheu Thai trước đó đã bày tỏ sự lo lắng trong trường hợp Quốc hội hoãn lại cuộc bỏ phiếu, mà theo ông nếu xảy ra sẽ mang đến những hậu quả tiêu cực cho nỗ lực thành lập chính phủ.

Cuộc bỏ phiếu vẫn được tiến hành sau 16 giờ chiều nhưng ông Pita đã không nhận đủ số phiếu theo quy định để trở thành thủ tướng. Reuters cho hay cuộc bỏ phiếu xuất hiện gần 200 phiếu trắng. Một số chính đảng nằm ngoài liên minh như Dân chủ và Chartthaipattana kiên trì giữ quyết định bỏ phiếu trắng đối với ông Pita vì cho rằng MFP có kế hoạch sửa đổi Điều luật 112 của bộ luật Hình sự Thái Lan. Đây là điều luật liên quan tội khi quân, theo đó xử lý hình sự những người phỉ báng, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua. Ông Pita đã nỗ lực bác bỏ các bình luận liên quan kế hoạch trên.

Báo Bangkok Post dẫn lời thượng nghị sĩ Kittirat Ratanawaraha cho biết đa số các thành viên thượng viện đều bỏ phiếu trắng và chưa đến 10 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chọn ông Pita. Vòng bỏ phiếu kế tiếp dự kiến sẽ diễn ra ngày 19.7. Ông Pita vẫn còn cơ hội nếu tiếp tục được đề cử, nhưng cũng có khả năng sẽ xuất hiện thêm những gương mặt ứng viên khác. Trong thời gian chờ đến lúc chính phủ mới được thành lập, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vẫn tạm quyền. Vài ngày trước, ông Prayut cũng thông báo sẽ rút khỏi chính trường sau khi có thủ tướng kế nhiệm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.