Thái Lan chưa thể lường hết sức mạnh Việt Nam: Năng lực săn bàn sẽ đáng sợ hơn nữa

Giới bóng đá Thái Lan cho rằng họ đã biết hết về đội tuyển Việt Nam, rằng họ chỉ cần bổ sung cầu thủ tốt hơn là có thể đánh bại chúng ta tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sự thật có đúng như suy nghĩ của người Thái Lan hay không lại là chuyện khác.

Nhân tố bí ẩn vẫn còn nhiều

Khi Thái Lan tuyên bố sử dụng "đội hình A" để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 (từ 25.9 – 5.10), đội tuyển Việt Nam cũng âm thầm chuẩn bị lực lượng cho giải đấu này. Không loại trừ khả năng đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang-sik sẽ có thay đổi, nhất là trên hàng tấn công.

Thái Lan chưa thể lường hết sức mạnh Việt Nam: Năng lực săn bàn sẽ đáng sợ hơn nữa 
- Ảnh 1.

Vua phá lưới ASEAN Cup 2022 Nguyễn Tiến Linh sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia

Ảnh: Ngọc Linh

Tại ASEAN Cup 2026, một số cầu thủ có đóng góp khá ít cho đội tuyển Việt Nam. Trong đó, tiền đạo Phạm Gia Hưng không để lại bất cứ dấu ấn nào, nhiều khả năng sẽ bị thay thế bằng người khác. Bóng đá Việt Nam hiện nay có ít nhất 3 tiền đạo chơi cùng vị trí với Phạm Gia Hưng, có chất lượng chuyên môn ngang hoặc hơn chân sút đang khoác áo CLB Ninh Bình. 3 tiền đạo này là Nguyễn Tiến Linh, Williams Minh Hoàng và Phạm Tuấn Hải.

Trong số này, Phạm Tuấn Hải là tác giả của bàn thắng mở tỷ số vào lưới đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Tiến Linh là chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam tính đến trước ASEAN Cup 2024. Tiến Linh là Vua phá lưới của ASEAN Cup 2022, từng ghi bàn vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt đi giải đấu năm đó. Với Williams Minh Hoàng, cầu thủ này có ưu thế rất lớn về sức trẻ và thể hình (cao 1,90 m). Thế nên, tiền đạo Việt kiều Anh đang khoác áo CLB Công an TP.HCM rất lợi hại trong các pha không chiến.

Điều quan trọng cả 3 tiền đạo vừa nêu không nhất thiết phải đá chính, họ không gây đau đầu cho HLV Kim Sang-sik trong việc sắp xếp đội hình xuất quân. Chỉ cần vị HLV người Hàn Quốc tung những cầu thủ nói trên vào sân đúng thời điểm, họ có thể khiến cho các đối thủ của đội tuyển Việt Nam, trong đó có đội tuyển Thái Lan phải trả giá ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Cầu thủ nhập tịch vẫn có thể bị thay thế

Ở vị trí tiền vệ tấn công, vai trò của 2 cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc không chắc chắn, do họ thi đấu khá thất thường tại ASEAN Cup 2026 vừa rồi, đặc biệt là Tài Lộc. Cầu thủ đang khoác áo CLB Ninh Bình khá yếu về tốc độ và khả năng tranh chấp tay đôi.

Thái Lan chưa thể lường hết sức mạnh Việt Nam: Năng lực săn bàn sẽ đáng sợ hơn nữa 
- Ảnh 2.

Olaha Mạnh Đức (7) sẽ bổ sung chất cơ bắp cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam?

Ảnh: Minh Tú

Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ cân nhắc suất khoác áo đội tuyển quốc gia của những cầu thủ nói trên. Điều quan trọng là trong tay ông Kim có sẵn lựa chọn để thay thế. Hai tiền vệ tấn công Olaha Mạnh Đức và Ngô Đăng Khoa (cùng thuộc CLB Công an TP.HCM) sở hữu những ưu điểm mà HLV Kim Sang-sik đang cần. Ngô Đăng Khoa rất nhanh và rất khéo, còn Olaha Mạnh Đức mạnh mẽ về thể lực cùng khả năng tranh chấp tay đôi.

Điều quan trọng tiếp theo, một khi HLV Kim Sang-sik làm mới hàng công, các đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup sẽ khó đoán lối chơi của chúng ta, khó đọc ra nhân tố có thể giúp đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ. Ví dụ các quái kiệt của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan có thể hiểu rõ Quang Hải, Hoàng Đức, nhưng họ làm gì có thông tin về Olaha Mạnh Đức, Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng. Họ càng ít thông tin về chúng ta, khả năng chúng ta gây đột biến cho họ càng lớn!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.