Thái Lan còn 'vũ khí' nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam cần nhân tố này khóa chặt

Dù thua 0-2 ở chung kết lượt đi, nhưng Thái Lan còn nguyên cơ hội ngược dòng tại lượt về ASEAN Cup 2026 khi sở hữu hàng công phối hợp nhuyễn, sút xa tốt.

Đội tuyển Thái Lan vẫn đáng gờm

Sau chiến thắng 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cùng học trò chỉ ăn mừng trong phút chốc tại sân Rajamangala. Sau đó, toàn đội ngâm đá hồi phục và lập tức trở về với thực tế: đội tuyển Việt Nam còn nguyên 90 phút khó khăn (hoặc nhiều hơn) ở chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.8.

Ông Kim cùng học trò hiểu rõ: cách biệt 2 bàn có thể bị san lấp. Tại chung kết ASEAN Cup 2 năm trước, đội tuyển Việt Nam ngược dòng (từ 1-2 thành 3-2 trước Thái Lan) chỉ trong hiệp 2 trên sân Rajamangala. Ngay trong trận lượt đi vừa qua, Quang Hải cùng đồng đội cũng chỉ cần 7 phút (62 đến 69) để xé lưới Thái Lan 2 lần.

Thái Lan còn 'vũ khí' nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam cần nhân tố này khóa chặt- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) cần ngăn đối thủ sút xa

ẢNH: NGỌC LINH

Tỷ số 2-0 sẽ lung lay, nếu Thái Lan tìm được bàn dẫn trước trên sân Mỹ Đình. Bởi vậy, cách nhập cuộc đóng vai trò then chốt, nếu đội tuyển Việt Nam muốn kiểm soát tình thế và dập tắt tinh thần thi đấu của đối thủ.

90 phút lượt đi tại Rajamangala không chỉ mang lại cho Việt Nam ưu thế 2 bàn, mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik "đọc" được cả điểm mạnh và yếu của Thái Lan. Đội bóng của ông Anthony Hudson vẫn kiểm soát bóng tốt, phối hợp đan lát, triển khai từ sân nhà tương đối nhuyễn nhờ lứa cầu thủ giàu kỹ thuật. Dù Thái Lan thua trận vì mất tập trung trong tổ chức phòng ngự, nhưng hãy lưu ý chi tiết: cầu thủ xuất sắc nhất chung kết lượt đi là thủ môn Lê Giang Patrik. Người gác đền của Việt Nam có tới 4 lần cứu thua mười mươi, cho thấy Thái Lan đã nhiều lần xuyên phá được hàng thủ đội khách. 

Cái thiếu của người Thái, chỉ là kinh nghiệm hạn chế khiến những chân sút trẻ như Teerasak Poeiphimai (2002), Yotsakorn Burapha (2005), Seksan Ratree (2003) hay Kakana Khamyok (2002) lúng túng bỏ lỡ.

Thái Lan giỏi tạo ra cơ hội, như đã thể hiện suốt hiệp 1 chung kết lượt đi. Sức tấn công của học trò HLV Hudson đáng gờm, khi các cầu thủ trẻ, khỏe và giỏi qua người trong các pha đấu tay đôi. 

Đặc biệt, lứa trẻ Thái Lan sở hữu vũ khí nguy hiểm mang tên sút xa. Ở lượt đi, Seksan Ratree đã sút dội xà khung thành của Lê Giang Patrik ở khoảng cách hơn 30 m trong hiệp 1. Các chân sút như Kakana, Teerasak cũng không dưới 2 lần vung chân sút xa, đưa bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc, đặc biệt ở nửa cuối hiệp 2.

Thái Lan còn 'vũ khí' nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam cần nhân tố này khóa chặt- Ảnh 2.

Thái Lan còn 'vũ khí' nguy hiểm, đội tuyển Việt Nam cần nhân tố này khóa chặt- Ảnh 3.

Người Thái chưa từ bỏ

ẢNH: NGỌC LINH

Khả năng đọc điểm rơi, lực chân và kỹ thuật của "Voi chiến" thực sự ấn tượng. Khi đội tuyển Việt Nam lùi sâu phòng ngự, khoảng trống tuyến hai sẽ mở ra, tạo cơ hội cho Thái Lan sút xa. Với những chân sút uy lực sẵn sàng ra đòn trước vòng cấm, thầy trò HLV Hudson đủ sức khoan phá hàng thủ Việt Nam. 

Chờ đợi 'mỏ neo' Thành Long 

Đội tuyển Việt Nam cần phối hợp che chắn, bọc lót tốt khu vực trước vòng 16m50, nơi Seksan, Sarach Yooyen hay Yotsakorn luôn chờ khoảng trống để vung chân.

Đây là vùng không gian mà bộ đôi tiền vệ Hoàng Đức - Thành Long phải bao quát tốt. Trong khi Hoàng Đức giữ vai trò pressing và điều phối bóng, nhiệm vụ của Thành Long thiên về không bóng. Tiền vệ con thoi của CLB Công an Hà Nội phải phán đoán tình huống tốt, bó hẹp khoảng trống trước vòng cấm, đồng thời sẵn sàng lăn xả ngăn đối thủ sút xa. 

Ở trận lượt đi, dù nỗ lực bảo vệ trung tuyến, nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn lộ ra nhiều khoảng hở khiến cầu môn Lê Giang Patrik bị bắn phá 9 lần. Trong trận tái đấu, Thái Lan buộc phải tấn công mạo hiểm, duy trì cường độ lên bóng dồn dập hơn, đồng nghĩa sức ép cho hàng thủ chủ nhà lớn hơn.

Đội tuyển Việt Nam cần hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt, có sự tham gia của cả ba tuyến. Các tiền đạo là phòng tuyến đầu tiên phải di chuyển gây áp lực, sau đó là tiền vệ phán đoán cắt đường chuyền và cô đặc không gian. Trước đối thủ đã không còn đường lùi, từng phút giữ vững trận địa thành công của Việt Nam sẽ khiến người Thái thêm sốt ruột và dễ mắc sai lầm. 

"Tôi đã phân tích đối thủ thông qua băng hình và truyền đạt ở buổi họp chiến thuật. Sau khi hồi phục, toàn đội sẽ tập luyện để khắc phục", ông Kim Sang-sik nhấn mạnh. 

Thái Lan vẫn là tập thể mạnh. Nếu "biết người biết ta", đội tuyển Việt Nam đủ lực giăng bẫy đối thủ để bước lên ngai vàng. 

Thăm dò ý kiến

Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.