Thái Lan: Cựu trụ trì chôn hàng chục tỉ tiền và vàng miếng sau chùa

Khánh Như
Khánh Như
10/05/2023 17:46 GMT+7

Số tiền được cho là lên tới 207 triệu baht (144 tỉ đồng) nhiều khả năng là tài sản mà vị cựu trụ trì và đồng phạm đã biển thủ từ tiền công quả.

Giới chức Thái Lan phát hiện một cựu trụ trì và người tình được cho là kiêm nhà thuyết giáo của ông đã chôn một kho tiền mặt và vàng miếng sau ngôi chùa nổi tiếng Wat Pa Dhamma Khiri (tỉnh Nakhon Ratchasima), trang The Nation Thailand đưa tin.

Cụ thể, vào ngày 8.5, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) thông báo rằng Cục Chống tội phạm (CSD) đã phát hiện 80 triệu baht (55,5 tỉ đồng) tiền mặt và 19 triệu baht (13,1 tỉ đồng) vàng thỏi được chôn trong một ngọn đồi phía sau ngôi chùa.

Thái Lan: Cựu trụ trì và người tình chôn hàng chục tỉ tiền, vàng sau chùa - Ảnh 1.

Các thỏi vàng được tìm thấy sau ngôi chùa

THE NATION THAILAND

Phát hiện này nâng tổng số tài sản bị tịch thu từ vị cựu trụ trì của Wat Pa Dhamma Khiri là ông Phra Mor và nhà thuyết giáo nổi tiếng Phra Achan Khom lên tới 207 triệu baht (144 tỉ đồng). 

Trước đó vào ngày 6.5, các sĩ quan CSD đã bắt giữ 2 người này, cùng với em gái của cựu nhà thuyết giáo Khom là Juthathip Phulobdiwachoruphan.

CSD cho biết lệnh bắt giữ đã được ban hành sau khi Văn phòng Phật giáo Quốc gia đã nộp đơn khiếu nại yêu cầu điều tra. Cơ quan tôn giáo đã nhận được tin báo rằng 2 nhà sư trước đây đã biển thủ tiền quyên góp từ ngôi chùa.

Trước đó, các nhân viên CSD đã tìm thấy 51 triệu baht (35,4 tỉ đồng) tiền mặt tại nhà của Juthathip và 130 triệu baht (90,3 tỉ đồng) khác trong tài khoản ngân hàng của cô. Các sĩ quan nghi ngờ đây là tiền biển thủ từ các khoản quyên góp cho chùa. Trong thời gian ông Phra Mor là trụ trì, Khom là thủ quỹ của ngôi chùa.

Hiện các sĩ quan và điều tra viên của CSD sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm tài sản bị đánh cắp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.