Thái Lan đặt mục tiêu bóng đá nam đoạt HCV, nữ vào chung kết SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
01/04/2023 11:55 GMT+7

Cơ quan thể thao Thái Lan (SAT) trong cuộc họp báo cuối tuần này đã đặt mục tiêu cho đội U.22 Thái Lan, phải đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 ở Campuchia, trong khi đội tuyển nữ chỉ vào chung kết.

"Việc đặt mục tiêu phải đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 với đội U.22 Thái Lan, là dựa trên những kết quả khả quan mới đây của đội U.23 (có đa số cầu thủ đang chuẩn bị cho SEA Games 32) vừa thi đấu tại giải giao hữu Doha Cup ở Qatar", tờ Siamsport cho biết.

Thái Lan đặt mục tiêu bóng đá nam đoạt HCV, nữ vào chung kết SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội U.22 Thái Lan (phải) vừa thi đấu tại giải Doha Cup ở Qatar

FAT

HLV Issara Sritaro của đội U.22 Thái Lan sắp dự SEA Games 32 cũng xác nhận: "Từ giải Doha Cup, chúng tôi đã có cái nhìn cụ thể hơn về thực lực của đội. Tôi tin rằng đội U.22 Thái Lan có khả năng đoạt HCV môn bóng đá nam ở SEA Games 32. Nhưng chúng tôi không chủ quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện và hy vọng sẽ có đủ lực lượng cầu thủ tốt nhất để đạt mục tiêu đề ra".

Trong khi đó, với đội tuyển nữ Thái Lan, mục tiêu trước hết là phải vào chung kết môn bóng đá nữ tại SEA Games 32, vì đối thủ cạnh tranh là đội tuyển nữ Việt Nam rất mạnh và đang chuẩn bị dự World Cup nữ 2023 tại Úc và New Zealand. "Nhưng bất kể thế nào, đội tuyển nữ Thái Lan với chỉ tiêu vào chung kết cũng phải bắt buộc hướng đến mục tiêu đoạt HCV", tờ Siamsport đánh giá qua những phát biểu từ các quan chức của SAT.

Bóng đá nam và nữ Thái Lan liên tiếp để thua các đội tuyển của Việt Nam trong ít nhất 2 đến 3 kỳ SEA Games gần đây. Với bóng đá nam, đội U.23 Thái Lan đã thua U.23 Việt Nam 0-1 trong trận chung kết ở SEA Games 31 tại Hà Nội hồi tháng 5.2022. Trước đó tại SEA Games 30 ở Philippines, U.23 Việt Nam cũng đoạt HCV, trong khi U.23 Thái Lan bị loại ở vòng bảng.

Với bóng đá nữ, trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp từ năm 2017, 2019 và 2022, đội tuyển nữ Việt Nam luôn vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan để lập cú hat-trick HCV.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia sắp tới, độ tuổi ở môn bóng đá nam đã được giới hạn lại là U.22 thay vì U.23 + 3 (là 3 cầu thủ quá tuổi) so với các kỳ gần đây. U.22 Việt Nam hiện do HLV Philippe Troussier dẫn dắt. Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ sẽ được tổ chức vào ngày 5.4 tới tại sân vận động quốc gia Moradok Techo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.