Thái Lan lập đội cảnh sát đặc nhiệm trấn áp khỉ

Khánh An
Khánh An
28/03/2024 16:18 GMT+7

Thái Lan thành lập một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm chuyên truy bắt đàn khỉ hung hãn gây rắc rối cho người dân ở tỉnh Lop Buri.

Thái Lan lập đội cảnh sát đặc nhiệm trấn áp khỉ- Ảnh 1.

Một sĩ quan đặc nhiệmchuyên đối phó khỉ tại tỉnh Lop Buri ở Thái Lan

ĐỒN CẢNH SÁT THA HIN

Thiếu tướng Apirak Vetkanchana, cảnh sát trưởng tỉnh Lop Buri (Thái Lan) đã chỉ đạo thành lập một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chuyên trấn áp những con khỉ gây rối người dân tại tỉnh này.

Theo tờ Bangkok Post, đơn vị đặc nhiệm trên bắt đầu hoạt động từ ngày 25.3, được ông Apirak phê chuẩn việc trang bị và sử dụng ná để đối phó những con khỉ hung dữ.

Trước đây, cảnh sát bắn khỉ bằng thuốc gây mê, nhưng phải mất ít nhất 5 phút để con vật thấm thuốc. Trong thời gian đó, chúng có thể chạy trốn đi nơi khác, kể cả việc leo lên nóc các tòa nhà và có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Việc đơn vị cảnh sát đặc nhiệm mới đi vào hoạt động đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân địa phương.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan đồng ý bồi thường cho những người bị khỉ tấn công, trong bối cảnh các vụ việc gia tăng ở Lop Buri, bao gồm ít nhất 3 vụ lớn trong tháng này.

Hơn 10 cán bộ Văn phòng Bảo tồn Động vật hoang dã số 1 tại tỉnh Saraburi đã được triển khai hỗ trợ đối phó với lũ khỉ xung quanh Văn phòng Hợp tác xã và Nông nghiệp tỉnh Lop Buri, nơi khỉ cướp đồ của người qua đường.

Họ đã đặt những chiếc lồng khắp khu vực và bẫy 9 con khỉ hôm 25.3 và 7 con khác vào một ngày sau đó.

Quan chức bảo tồn động vật hoang dã Sutthipong Kaemtubtim cho hay những con khỉ bị bắt đã được đưa đến phòng khám động vật hoang dã tại tỉnh Saraburi để kiểm tra sức khỏe. Chúng sẽ được đưa đến một nơi thích hợp trong 2 tháng, trước khi đưa trở lại Lop Buri.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên, Động vật hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái lan đang tìm giải pháp cho vấn đề liên quan những con khỉ quấy rối, chẳng hạn như giữ chúng trong vườn thú.

Khỉ đã gây rắc rối cho cư dân tỉnh Lop Buri trong vài năm qua. Một nghiên cứu mới đây cho thấy có 5.709 con khỉ sống hoang dã trong tỉnh vào năm 2023. Tại Thái Lan, khỉ được bảo vệ bởi Đạo luật Bảo vệ và Bảo tồn Động vật hoang dã.

Đàn khỉ 'khủng bố' du khách viếng đền Taj Mahal ở Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.