Yingluck là nữ doanh nhân còn khá trẻ và xinh đẹp, ngày 21.6 tới bà vừa tròn 44 tuổi. Nếu như chỉ có thế thì không mấy ai quan tâm đến bà. Kỳ thực Yingluck thuộc dòng họ Shinawatra sinh trưởng phần lớn ở Chiang Mai, là em gái út của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người tạo ra nhiều thay đổi cho nền kinh tế Thái Lan nhưng cũng tạo ra nhiều tai tiếng cho chính phủ trong nhiệm kỳ của mình 2001-2006. Chính ông Thaksin, lãnh đạo của đảng Puea Thai, đề cử em gái giữ vị trí dẫn đầu để tham gia tranh cử quốc hội Thái Lan vào tháng 7 tới. Nhiều người nghi ngờ khả năng của bà Yingluck, kể cả các thành viên trong đảng Puea Thai.
|
|
So với ông anh Thaksin, kinh nghiệm chính trị của bà quá mờ nhạt và chính những thành tích không mấy nổi bật trong quá khứ là lý do khiến họ nghi ngại. Bà tốt nghiệp cử nhân khoa Quản trị công và Khoa học chính trị trường Đại học Chiang Mai năm 1988. Sau đó bà học tiếp ngành Khoa học chính trị và lấy bằng cử nhân ở trường Đại học Kentucky - Mỹ vào 1990. Những kiến thức mà bà có được từ 2 trường đại học nói trên không được bà sử dụng cho lĩnh vực chính trị hay xã hội ở Thái Lan, mà thay vào đó là lĩnh vực kinh tế. Hay nói cách khác, bà Yingluck tham gia điều hành các công ty của gia đình Shinawatra sau khi lấy bằng cử nhân từ Mỹ. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, bất động sản,…
Nói đến gia đình riêng của bà Yingluck, nó cũng đơn giản như chính cuộc đời bà, một chồng và một con. Tuy nhiên, về mặt luật pháp thì bà vẫn là phụ nữ "chưa chồng" bởi giữa bà và chồng - cũng là một doanh nhân - không có ràng buộc nào vì họ không đăng ký kết hôn với nhau. Vào khoảng thời gian 2006-2007, bà Yingluck bị cáo buộc giúp đỡ ông anh, bà chị của mình trong gia đình Shinawatra trốn thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu. Khi đó, bà sở hữu gần 280.000 cổ phiếu trong công ty Advanced Info Service before Shin Corp (AIS) mà sau này được bán lại cho tập đoàn Temasek Holdings của Singapore. Vụ chuyển nhượng bị chỉ trích ở Thái Lan vì bị xem là việc tẩu tán tài sản của gia đình Shinawatra, khi đó ông Thaksin đang bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ để tư lợi và làm giàu cho công ty gia đình. Hơn hết, vụ chuyển nhượng trên bị phản đối mạnh vì mở đường cho công ty nước ngoài vào khai thác lĩnh vực viễn thông, vốn đang phát triển ở Thái Lan. Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Thái Lan cho rằng hành vi trên của bà không có gì sai trái và không trốn thuế, hay nói cách khác nó là tài sản riêng của bà Yingluck.
|
|
|
|
Với kinh nghiệm chính trường không mấy nổi bật như thế, tại sao bà Yingluck lại được chọn làm người dẫn dắt đảng Puea Thai trong cuộc bầu cử, trong khi có rất nhiều người trong đảng có nhiều kinh nghiệm như ông Mingkwan Saengsuwan, nguyên phó thủ tướng của chính phủ Thaksin? Thậm chí ngay lúc đầu được đề cử bà Yingluck không mấy mặn mà với vị trí "nặng cân" này. Nhiều người cho rằng đó là "chiến lược" quay lại chính trường của ông Thaksin mặc dù đang sống lưu vong ở nước ngoài nhằm chống lại lệnh bắt giam của tòa Thái Lan về hành vi tham nhũng và lạm quyền.
Cựu thủ tướng Thaksin chọn em gái vì không tin ai trong đảng của mình và qua đó ông có thể tham gia trở lại chính trường Thái Lan. Các thành viên trong đảng Puea Thai cố thuyết phục ông Thaksin thay đổi quyết định, chọn ông Mingkwan ở vị trí số 1 nhưng không thành. Thaksin gọi Yingluck là "bản sao" của mình, cho rằng bà có đủ khả năng của người phụ nữ "dịu dàng" để thuyết phục người dân Thái bầu chọn cho đảng Puea Thai. Ông còn kỳ vọng Thái Lan sẽ có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử có thể điều hành đất nước dựa trên kinh nghiệm của ông và tính cẩn thận của người phụ nữ mà bà Yingluck đang có. Ông Thaksin muốn sử dụng Yingluck đối phó với Thủ tướng Abhisit, một người có kinh nghiệm chính trường, không phải bằng hình ảnh "tương đồng" mà là "tương phản". Thông điệp tranh cử của Puea Thai, đó là "Thaksin nghĩ, Puea Thai hành động".
Bà Yingluck cùng với các thành viên trong đảng Puea Thai đang thực hiện chiến dịch tranh cử trên khắp cả nước. Mục đích mà bà muốn đạt được là niềm tin của người dân đối với một nữ chính trị gia và đối tượng bà muốn nhắm đến cũng là những nữ cử tri. Có lẽ vì thế mà nơi bà Yingluck ra mắt đầu tiên sau khi đảng Puea Thai công bố người tranh cử là các chợ ở Bangkok, địa điểm tụ tập phần lớn các quý bà. Thông điệp mà bà Yingluck muốn gửi đến họ cũng rất "lạ", đó là thay đổi đơn vị kinh doanh trứng ở Thái Lan (hiện ở Thái Lan trứng được mua bán theo đơn vị ký thay vì trái). Ngoài ra, bà còn nhắm đến đối tượng thu nhập trung bình khi đưa ra thông điệp về giao thông công cộng, rằng tất cả mọi người đều có thể đi lại bằng phương tiện giao thông thuận tiện, rẻ và tin cậy nhất.
Khoảng 30 đảng phái tham gia tranh cử trong quốc hội Thái Lan. trong đó, 2 đảng Puea Thai và Dân chủ đương nhiệm được xem là mạnh nhất. Puea Thai có sự ủng hộ khá mạnh của những người thuộc phe áo đỏ. Theo một cuộc điều tra gần đây ở Thái Lan, nhiều người muốn đảng Puea Thai của cựu thủ tướng Thaksin trở lại lãnh đạo đất nước. Nhưng trong cuộc khảo sát của tuần đầu tiên tranh cử của các đảng phái lại có kết quả ngược lại. Liệu bà Yingluck có được ghi vào lịch sử chính trường Thái Lan? Điều đó còn phải chờ...
Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)



Bình luận (0)