Thái Lan tăng cường quân đội tại biên giới với Myanmar

28/12/2021 06:35 GMT+7

Thái Lan đã củng cố an ninh tại biên giới phía bắc giáp ranh với Myanmar vào hôm 26.12, sau khi xung đột leo thang ở nước láng giềng gây nguy cơ sẽ có thêm nhiều người tị nạn đổ vào Thái Lan.

Lực lượng quân sự Thái Lan được điều động đến biên giới Myanmar trong bối cảnh người tị nạn đổ về ngày càng đông.

ảnh: reuters.

Hôm 25.12, chính quyền Thái Lan đã cho biết có 3 quả đạn pháo không rõ nguồn gốc đã rơi vào lãnh thổ Thái Lan, gây thiệt hại tài sản của một công dân Thái Lan, nhưng không có báo cáo về thương vong.

Thông báo được công bố kèm theo một video có hình ảnh xe bọc thép của biên phòng Thái Lan tiến vào một ngôi làng nằm sát biên giới với Myanmar.

ảnh: reuters.

Hãng tin AP hôm 24.12 dẫn lời giới chức Thái Lan cho hay quân đội Myanmar đã không kích và pháo kích vào một thị trấn Lay Kay Kaw giáp Thái Lan, hiện do lực lượng du kích Karen kiểm soát. Hàng trăm người Myanmar sau đó đã vượt sông vào Thái Lan.

Tình hình Myanmar vẫn chưa trở lại bình thường sau khi quân đội lên nắm quyền vào đầu tháng 2, thay thế chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi.

Nhiều nhóm dưới tên gọi chung "Lực lượng Tự vệ Nhân dân" đã nổi lên khắp nơi trên cả nước để chống lại chính quyền quân sự. Nhiều cuộc đụng độ và trả đũa lẫn nhau đã nổ ra.

Lực lượng Karen đang đấu tranh đòi quyền tự trị từ chính quyền trung ương, và tiếp nhận những người chống lại quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.