Thái Lan thắng Singapore trong cuộc tranh giành 'ngôi sao' CLB Fulham cho SEA Games 30

Tây Nguyên
Tây Nguyên
28/09/2019 19:00 GMT+7

Dư luận bóng đá Singapore tỏ ra rất hụt hẫng sau khi tiền vệ tài năng đang chơi cho CLB Fulham (Anh) Ben Davis chọn khoác áo tuyển U.23 Thái Lan thay vì Singapore hướng đến SEA Games 30 cuối năm nay tại Philippines.

Người hâm mộ Singapore ngày 28.9 thêm một lần nữa thất vọng khi thấy tên của Ben Davis trong danh sách 28 cầu thủ U.23 Thái Lan được triệu tập chuẩn bị cho SEA Games 30. Trước đó, tài năng trẻ 18 tuổi được xem là tâm điểm của bóng đá Singapore khi được ca tụng cầu thủ đầu tiên của nước này chơi cho một đội bóng danh tiếng của Anh, Fulham.

Người hâm mộ Singapore trước đó từng hậm hực khi lý lịch của Ben Davis chỉ niêm yếu cờ Thái Lan và Anh

CHỤP MÀN HÌNH

CLB Fulham vốn không xa lạ với người hâm mộ bóng đá thế giới khi là cái tên quen thuộc ở Ngoại hạng Anh trước đây và vừa xuống hạng ở mùa giải trước. Tài năng trẻ này cũng đã ra mắt đội hình 1 của Fulham ở trận đấu gặp Southampton thuộc Carabao Cup cuối tháng trước khi anh được tung vào sân ở phút 89.
Với tài năng của mình, Ben Davis được hứa hẹn sẽ là một ngôi sao của tuyển U.23 Singapore dự SEA Games 30 và tuyển quốc gia trong tương lai gần. Tuy nhiên, hồi tháng trước, dư luận bóng đá Singapore tỏ ra hậm hực khi trong hồ sơ của Ben Davis trên trang Transfermarkt chỉ hiển thị cờ quốc gia Thái Lan và Anh.

Ben Davis đã có trận ra mắt đội 1 của CLB Fulham

CHỤP MÀN HÌNH

Điều này bắt nguồn từ việc tiền vệ trẻ mang cả 2 quốc tịch của 2 nước nói trên do được sinh ra ở Thái Lan, rồi lớn lên tại Singapore. Ben Davis cũng có quốc tịch Anh. Dẫu vậy, người hâm mộ Singapore vẫn hy vọng Ben Davis sẽ chọn khoác áo các tuyển Singapore khi trước đó tốt nghiệp trường thể thao nước này và từng chơi cho tuyển U.16 nước này. Hơn nữa, tiền vệ này từng được gọi lên tuyển Singapore chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2019 nhưng không được ra sân trận nào.
Thế nhưng, sự kỳ vọng của họ đã biến thành nỗi thất vọng khi tiền vệ 18 tuổi cuối cùng đã chọn khoác áo U.23 Thái Lan. Theo quy định, dù có chơi cho U.23 Thái Lan, Ben Davis sau này vẫn có thể trở lại khoác áo tuyển quốc gia Singapore. Tuy nhiên, quyết định trên đã ít nhiều thể hiện ý muốn của tài năng 18 tuổi đang nghiêng về phía Thái Lan. Một lý do khác khiến Ben Davis phải chọn Thái Lan vì trước đó gặp rắc rối lớn về việc cam kết phục vụ tuyển quốc gia Singapore trước khi chuyển đến Anh.

U.23 Thái Lan (áo xanh) đặt quyết tâm bảo vệ chức vô địch tại SEA Games 30 trước sự thăng tiến của U.23 VN

ĐỘC LẬP

Danh sách U.23 Thái Lan lần này vẫn chủ yếu là thành phần được triệu tập gần đây, bổ sung thêm một số cái tên mới để thay thế cho các ngôi sao Supachai Jaided, Suphanat Mueanta, Supachok Sarachat, Ekanit Panya - những cầu thủ được gọi lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10. Theo kế hoạch, tuyển U.23 Thái Lan sẽ tập trung tập luyện từ ngày 6 - 16.10 để chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30 khởi tranh từ ngày 26.11.

Danh sách 28 cầu thủ U.23 Thái Lan

Thủ môn: Korraphat Nareechan, Kiadtisak Chaodon, Nopphon Lakhonphon
Hậu vệ: Chatchai Saengdao, Shinnaphat Leeaoh, Apisit Sorada, Sarayut Sompim, Saringkan Promsupa, Thitathorn Aksornsri, Kevin Deeromram, Meechok Marhasaranukun, Jirawat Thongsaengphrao, Marco Ballini, Peerawat Akkatam, Kritsada Kaman, Jaturapat Sattham
Tiền vệ: Chatmongkol Thongkiri, Jaroensak Wonggorn, Worachit Kanitsribampen, Wisarut Imura, Anon Amornlerdsak, Rattanakorn Maikami, Patcharapol Intanee, Ben Davis
Tiền đạo: Poramet Arjvirai, Nanthawat Suankaeo, Sittichok Paso, Korrawit Tasa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.