Theo Thairath Online, sau trận thua đội tuyển Việt Nam trên sân Rajamangala tối 22.8, Chanathip Songkrasin đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn trên Facebook cá nhân: “Gửi lời động viên đến toàn đội. Hãy tiếp tục chiến đấu ở trận đấu tiếp theo”.
Thông điệp của cựu đội trưởng đội tuyển Thái Lan nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Theo truyền thông Thái Lan, bài đăng hiện đã thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng gần 500 lượt bình luận.
Đáng chú ý, Thairath Online cũng cho biết Chanathip đã thiết lập chế độ hiển thị khiến thông điệp này chỉ có người dùng tại Thái Lan nhìn thấy. Điều đó đồng nghĩa các CĐV Việt Nam không thể trực tiếp tiếp cận dòng trạng thái của tiền vệ 32 tuổi.


Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) thi đấu bản lĩnh, có thắng lợi 2-0 ngay trên sân Thái Lan ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026
ẢNH: NGỌC LINH
Chanathip từng là thủ lĩnh của đội tuyển Thái Lan, góp công lớn vào các chức vô địch ASEAN Cup 2014, 2016 và 2020. Do chấn thương, anh không thể góp mặt tại ASEAN Cup 2026 nhưng vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển quốc gia.
Trước trận chung kết lượt đi, Chanathip từng đến khách sạn nơi đội tuyển Thái Lan đóng quân để động viên các cầu thủ. Khi đó, anh nhấn mạnh rằng đội tuyển Thái Lan không nhận được quá nhiều kỳ vọng trước giải nhưng đã vượt qua khó khăn để tiến vào chung kết. Chanathip cũng từng gây chú ý khi nhận định đội tuyển Việt Nam “không mạnh như chúng ta nghĩ”, đồng thời cho rằng Thái Lan không cần quá e dè ở màn so tài cuối cùng của ASEAN Cup 2026.
Tiền đạo Thái Lan bị chỉ trích
Trong khi Chanathip chọn cách động viên, cựu tiền đạo Sarayoot Chaikamdee lại thẳng thắn chỉ ra vấn đề của “Voi chiến”, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Sau trận thua đội tuyển Việt Nam, Sarayoot đặt câu hỏi trên Facebook: “Đã đến lúc đội tuyển quốc gia cần có một HLV chuyên về tiền đạo chưa”.
Đội trưởng Thái Lan chỉ ra ‘nỗi sợ’ lớn nhất trước Việt Nam sau chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026
Theo cựu tiền đạo Thái Lan, bóng đá nước này cần một người có kinh nghiệm để hướng dẫn các cầu thủ trẻ, qua đó cải thiện chất lượng hàng công. Trước đội tuyển Việt Nam, Thái Lan tung ra 16 pha dứt điểm nhưng chỉ 3 lần đưa bóng đi trúng đích và không ghi được bàn thắng. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam có 5 pha dứt điểm trúng đích và ghi 2 bàn.
Sarayoot từng khoác áo đội tuyển Thái Lan từ năm 2003 đến 2008, ghi 26 bàn cho đội tuyển quốc gia. Ông từng cùng “Voi chiến” vô địch SEA Games 2003 tại Việt Nam và giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu.

Nhiều cầu thủ Thái Lan cũng bị CĐV nước nhà chỉ trích vì có màn thể hiện thất vọng
ẢNH: NGỌC LINH
Thất bại 0-2 khiến Thái Lan gặp bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về. Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 3 bàn nếu muốn đảo ngược tình thế và giành chức vô địch.
Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.8 trên sân Mỹ Đình. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup và hướng đến chức vô địch hai kỳ liên tiếp.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)