Thái Lan truy quét 6.000 nhân vật cộm cán

10/03/2016 09:39 GMT+7

Chính quyền quân sự Thái Lan vừa ra lệnh tiến hành đợt truy quét 6.000 “nhân vật có máu mặt” liên quan đến các hoạt động, ngành nghề bất hợp pháp.

Chính quyền quân sự Thái Lan vừa ra lệnh tiến hành đợt truy quét 6.000 “nhân vật có máu mặt” liên quan đến các hoạt động, ngành nghề bất hợp pháp.

Quân đội Thái Lan trong một cuộc diễu binh - Ảnh minh họa: ReutersQuân đội Thái Lan trong một cuộc diễu binh - Ảnh minh họa: Reuters
“Danh sách đen” do các cơ quan tình báo Thái Lan thu thập bao gồm cả một số quan chức chính phủ, cảnh sát và quân đội, theo tuyên bố của Phó thủ tướng Prawit Wongsuwon ngày 9.3.
Một số nhà hoạt động vốn lo ngại rằng chính quyền do quân đội kiểm soát ở Thái Lan có thể lợi dụng đợt trấn áp này để gia tăng sách nhiễu giới đối lập. Tuy nhiên, ông Prawit khẳng định đợt ra quân chỉ nhằm vào tội phạm, chứ không nhằm vào nhóm chính trị cụ thể nào.
Theo tờ Bangkok Post, trong ngày 8.3, cảnh sát đã bố ráp 8 địa điểm ở tỉnh Nakhon Pathom, tịch thu một lượng lớn vũ khí, đạn dược và tiền mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.