Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp thông minh

15/04/2023 15:40 GMT+7

Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại, thông minh của vùng trung du miền núi phía bắc và vùng thủ đô Hà Nội; năm 2050 là thành phố trực thuộc T.Ư.

Ngày 15.4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, có sự tham dự của Phó thủ tướng Trần Lưu Quang.

Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp thông minh - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên

HOÀNG ANH

Bản quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt ngày 14.3. Theo đó, tỉnh Thái Nguyên phân làm 2 vùng phát triển. Cụ thể, vùng bắc Thái Nguyên gồm 4 huyện: Định Hóa, Phú Lương, Đồng Hỷ, Võ Nhai, có chức năng bảo tồn thiên nhiên du lịch sinh thái và hỗn hợp.

Nam Thái Nguyên là vùng động lực với 3 thành phố: Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và 2 thị xã Đại Từ, Phú Bình, phát triển những cụm đô thị tích hợp, phát triển công nghệ cao và thông minh; phát triển du lịch sinh thái và văn hóa.

Bản quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có mục tiêu tổng quát là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, đưa địa phương này phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; là địa phương bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc.

Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm phát triển công nghệ cao và thông minh. Cụ thể, đến năm 2030, địa phương này phát triển mở rộng 11 khu công nghiệp, 1 khu công nghệ thông tin tập trung với tổng diện tích 4.245 ha và toàn tỉnh có 41 cụm công nghiệp, với diện tích 2.067 ha.

Theo đó, Thái Nguyên sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm chuyển đổi số của khu vực trung du miền núi phía bắc...

Thành phố xanh, có bản sắc rõ ràng

Cũng theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050, Thái Nguyên phấn đấu đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, là thành phố xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

Bản quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khoảng 8 - 8,5%/năm. Năm 2025, Thái Nguyên đạt tỷ lệ đô thị hóa 48,5% và năm 2030 nâng lên 61%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 37%.

Năm 2030, người dân toàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đúng quy chuẩn; 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung; tỷ lệ che phủ rừng ổn định khoảng 46% trở lên.

Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp thông minh - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan, nghe giới thiệu về quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên

HOÀNG ANH

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải, để thực hiện mục tiêu trong quy hoạch, địa phương này sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần toàn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi trong việc kêu gọi, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực để thực hiện các nội dung, mục tiêu đề ra trong quy hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.