Thai phụ Pakistan bị đóng đinh vào đầu để 'cầu con trai'

09/02/2022 19:30 GMT+7

Một thai phụ tại Pakistan đã bị thầy lang đóng đinh vào đầu vì tin rằng làm cách này sẽ sinh được con trai.

Bác sĩ Haider Khan tại bệnh viện Lady Reading ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan ngày 9.2 cho biết gần đây đã thực hiện thủ thuật gắp cây đinh ra khỏi đầu một thai phụ đang mang bầu 3 tháng, theo AFP.

Ảnh chụp X quang của thai phụ bị đóng đinh vào đầu

Ảnh chụp màn hình Dawn.com

Ảnh chụp X quang cho thấy cây đinh dài 5 cm ghim vào trong đỉnh đầu người phụ nữ nhưng không đâm vào não. Ông Khan nói rằng cây đinh có thể đã được đóng vào bằng búa hoặc vật cứng.

Người phụ nữ đã có 3 con gái và trong lần mang thai này, người chồng đe dọa sẽ bỏ bà nếu tiếp tục sinh con gái. Do đó, người phụ nữ đã tin lời thầy lang đóng đinh vào đầu để cầu con trai.

Người phụ nữ sau đó cố gắng dùng kìm để kéo cây đinh ra nhưng không được. Sau đó, bà này đến bệnh viện và nói tự đóng đinh nhưng sau cùng thừa nhận với nhân viên bệnh viện rằng thầy lang là người đã đóng đinh.

“Bà ấy hoàn toàn tỉnh táo nhưng rất đau đớn”, bác sĩ Khan nói. Vị bác sĩ cho hay bào thai trong bụng người phụ nữ là một bé gái.

Cảnh sát phát hiện vụ việc sau khi những hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội. Cảnh sát Peshawar đang tìm kiếm người phụ nữ để điều tra thầy lang. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đang tìm hiểu vì sao bác sĩ phẫu thuật không trình báo vụ việc, theo Dawn.com.

Cảnh sát trưởng Abbas Ahsan nói: “Chúng tôi đang thu thập đoạn phim từ máy quay an ninh tại bệnh viện và mong sớm tìm được người phụ nữ. Chúng tôi sẽ sớm tìm ra ông thầy lang kia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.