Ông nói thêm rằng người dân sẽ không chấp nhận phán quyết trên. Ông Chaturon tuyên bố chắc nịch rằng một đảng mới sẽ được thành lập với cùng tên gọi TRT. Theo đó, các thành viên ban lãnh đạo vừa bị cấm hoạt động chính trị sẽ đóng vai trò "hậu phương" trong đảng mới. Phó chủ tịch TRT, bà Sudarat Keyuraphan nói với đám đông ủng hộ trước trụ sở đảng này sáng qua rằng TRT sẽ vẫn hoạt động như một "nhóm chính trị".
Mặc dù khuyên những người ủng hộ TRT không gây bạo động nhưng bà cũng kêu gọi những người này bày tỏ sự bất mãn bằng cách tham gia "nhóm chính trị" TRT. Ông Thaksin, người sáng lập và là cựu Chủ tịch TRT nói ông thất vọng về phán quyết nhưng cũng kêu gọi những người ủng hộ chấp nhận phán quyết.
|
Theo luật của Thái Lan, một đảng bị giải thể cần đợi ít nhất 6 tháng trước khi thành lập đảng mới với tên cũ. Nếu đảng vừa bị giải thể muốn thành lập đảng mới ngay lập tức thì phải đăng ký dưới tên mới. Tuy nhiên, theo lệnh cấm các hoạt động chính trị trong thời điểm hiện tại của CNS, việc thành lập một đảng mới là không thể. Tài sản của đảng bị giải thể, sau khi trả hết nợ và các chi phí, sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện. |
Trong khi đó, tối qua, một cuộc biểu tình chống đảo chính lớn chưa từng có từ sau sự kiện 19.9.2006 với sự tham gia của hàng ngàn người do kênh truyền hình PTV tổ chức đã diễn ra ở Bangkok. Những người biểu tình lên tiếng ủng hộ TRT, ông Thaksin và lên tiếng chỉ trích Hội đồng An ninh quốc gia (CNS). Một số người quá khích còn đốt ảnh tướng Prem Tinsulanonda, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, nhân vật mà họ cho là thực hiện cuộc đảo chính năm ngoái.
Trước đó, Tư lệnh vùng 1 quân đội Thái Lan tướng Prayuth Chan-ocha đã "nhắc nhở" ông Chaturon không kích động bạo lực như những gì ông hứa trước đó. Cảnh sát trưởng Bangkok, tướng Adisorn Nonsee, hôm qua cũng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp để chuẩn bị ứng phó với các cuộc biểu tình có thể xảy ra. Chủ tịch CNS, tướng Sonthi Boonyaratglin, nói ông muốn TRT chấp nhận phán quyết giải thể. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ xem xét việc rút lại sắc lệnh 15/27 ban hành sau đảo chính cấm các hoạt động chính trị và cấm các thành viên ban lãnh đạo đảng bị giải thể hoạt động chính trị trong 5 năm. Các nhà phân tích thì lo ngại phán quyết hôm 30.5 có thể làm nảy sinh nhiều cuộc đối đầu trong thời gian tới.
Việt Phương
(từ Bangkok)
Bình luận (0)