Trang Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump đã gác 2 cuộc gọi của Thái tử Ả Rập Xê Út trong ngày 10.9 khi Riyadh kêu gọi Washington tấn công lực lượng Houthi trong bối cảnh nhóm này tiếp cận khu vực ven biển Đỏ, nút thắt hàng hải quan trọng.
Ông Trump đã không nhấc máy và các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền hiện chưa có kế hoạch can thiệp trực tiếp chống Houthi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hồi tháng 11.2025
ẢNH: REUTERS
Mỹ và Ả Rập Xê Út chưa bình luận về thông tin này. Theo Axios, Mỹ đang ngày càng lo ngại về diễn biến leo thang xung đột tại Yemen và đang đẩy mạnh hỗ trợ Ả Rập Xê Út dù tìm cách tránh can thiệp quân sự trực tiếp. Hiện tại, khoảng 200 quân nhân Mỹ được cho là đang ở Ả Rập Xê Út để hỗ trợ các hoạt động không sát thương vật lý.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, đã đến Ả Rập Xê Út trong ngày 10.9 để tiến hành các cuộc đối thoại khẩn cấp.
Trong vài tuần gần đây, các quan chức quân sự và dân sự Mỹ nói với phía Ả Rập Xê Út rằng chỉ thị của Tổng thống Trump là tập trung vào Iran và bảo vệ eo biển Hormuz, tránh mở ra một mặt trận khác.
Giá dầu đã tăng lên trong ngày 10.9 sau khi Houthi - lực lượng thân cận với Iran - chiếm được thành phố ven biển chiến lược Mocha, tiến gần hơn tới eo biển Bab al-Mandab - tuyến hàng hải huyết mạch cho thương mại toàn cầu và việc xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.
Với việc Iran đang đóng cửa eo biển Hormuz, khả năng eo biển Bab al-Mandab tiếp tục bị cản trở có thể mang lại cho Tehran công cụ mặc cả uy lực trước Mỹ và đồng minh.
Bình luận (0)