Thái tử Charles nhiễm Covid-19 lần hai, gần đây có gặp Nữ hoàng Anh

11/02/2022 14:00 GMT+7

Thái tử Anh Charles đã bị nhiễm Covid-19 lần thứ hai và có gặp Nữ hoàng Elizabeth II 2 ngày trước khi được xét nghiệm dương tính.

Văn phòng thái tử Anh ngày 10.2 thông báo Thái tử Charles đã dương tính với Covid-19 và đang phải tự cách ly. Thái tử phi Camilla xét nghiệm âm tính và vẫn dự các sự kiện hoàng gia.

Thái tử Charles phát biểu tại một sự kiện ở London ngày 9.2

Reuters

Reuters dẫn nguồn tin hoàng gia tiết lộ thái tử đã gặp Nữ hoàng Elizabeth II 2 ngày trước khi dương tính nhưng nữ hoàng hiện không có triệu chứng gì.

Sau khi phải cách ly, thái tử đã không tham gia sự kiện kỷ niệm 70 năm trị vì của mẫu thân tại Winchester ngày 10.2.

Hôm 9.2, Thái tử Charles dự một sự kiện và gặp gỡ các quan chức cấp cao như Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel. Văn phòng của ông Sunak thông báo vị bộ trưởng được xét nghiệm âm tính trong ngày 10.2.

Thái tử Charles từng bị mắc Covid-19 vào tháng 3.2020 nhưng khi đó chỉ bị triệu chứng nhẹ. Thái tử Charles (74 tuổi) là người đứng đầu trong danh sách kế vị nữ hoàng Anh.

Thái tử Charles hồi tháng 12.2021 cho biết ông và phu nhân đã được tiêm liều vắc xin Covid-19 tăng cường. Nữ hoàng Anh trong năm 2021 cũng xác nhận đã tiêm liều vắc xin Covid-19 đầu tiên nhưng hoàng gia không thông báo liệu nữ hoàng đã tiêm các liều tiếp theo chưa.

Đồng xu đặc biệt "xứng tầm" kỷ niệm 70 năm trị vị của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II (96 tuổi) được quan tâm sát sao, đặc biệt từ khi bà phải qua đêm tại bệnh viện hồi tháng 10.2021 để kiểm tra chứng bệnh không được nêu rõ.

Từ khi đại dịch xảy ra, Nữ hoàng Elizabeth II sống trong lâu đài Windsor ở phía tây London và phải giảm bớt các sự kiện theo lời khuyên của bác sĩ vì lo ngại tình hình sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.