Tham gia trào lưu trên mạng, cậu bé 13 tuổi nhận cái kết khó tin...

03/06/2023 16:17 GMT+7

Cậu bé 13 tuổi tham gia vào một trào lưu trên mạng và sau đó bị bỏng 45% cơ thể. Đây là bài học cảnh báo dành cho người trẻ.

Theo tờ New York Post ngày 1.6, chị Tiffany Crutcher (34 tuổi), ở bang Alabama, Mỹ chia sẻ chính chị đã đã cứu con trai13 tuổi tên Dzhyan thoát khỏi một đám cháy. Chị Tiffany Crutcher cho biết con trai đã làm theo một thử thách về trào lưu trên mạng xã hội đó là đổ cồn vào ngọn lửa đang cháy. "Con trai tôi đi vào phòng tắm, châm nến rồi đổ cồn lên trên. Rồi nó phát nổ và thằng bé bị bắt lửa. Tôi đã chạy vào ngay khi nghe thấy tiếng nổ. Lúc đầu, tôi cố gắng dập lửa bằng tay nhưng không có tác dụng gì. Sau đó con trai út của tôi đã đưa cho tôi chiếc bình cứu hỏa để dập lửa", chị kể lại.

Tham gia trào lưu trên mạng, cậu bé 13 tuổi nhận cái kết khó tin...  - Ảnh 1.

Cậu bé 13 tuổi bị bỏng 45% cơ thể sau khi tham gia vào một thử thách trên mạng xã hội

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

"Dzhyan bị lửa bao phủ hoàn toàn từ phần thắt lưng trở lên. Thật sự rất đáng sợ", Tiffany Crutcher kể thêm.

Dzhyan nhanh chóng được đưa đi cấp cứu và được xác định bị bỏng 45% cơ thể từ phần thắt lưng trở lên, với vết bỏng độ 3 và độ 2 ở bụng, ngực, mặt, cổ.

Dzhyan vốn là cậu bé đam mê khoa học và không biết rằng "thí nghiệm" theo trào lưu trên mạng lại có thể dẫn đến phát nổ.

"Dzhyan nói rằng nó chỉ thử mà không biết rằng ngọn nến sẽ phát nổ như vậy. Thằng bé vốn rất đam mê khoa học", Tiffany Crutcher cho biết thêm.

Dù được cứu sống nhưng theo các bác sĩ, cậu bé sẽ mất 2 năm để có thể phục hồi với điều kiện phải thường xuyên đến bệnh viện trị liệu, học cách sử dụng lại bàn tay và cánh tay...

Theo chị Tiffany Crutcher, sau sự việc đáng tiếc xảy ra, chị không quát mắng con trai bởi Dzhyan đã biết mình đã làm sai và đang tự dằn vặt bản thân. "Dzhyan đã bị tổn thương tâm lý, con chán nản và tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy", Tiffany Crutcher nói.

Người mẹ trẻ mong các phụ huynh cần cảnh báo con cái về sự nguy hiểm của các thử thách trên mạng xã hội, ví dụ như "thử thách Benadryl", "thử thách ngạt thở"... để không rơi vào tình cảnh đáng tiếc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.