Thảm họa gì sẽ xảy ra nếu Mỹ vỡ nợ?

Văn Khoa
Văn Khoa
11/03/2023 11:00 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen kêu gọi các nghị sĩ nâng trần nợ liên bang vô điều kiện, cảnh báo rằng nếu Mỹ không trả được nợ thì sẽ gây ra "thảm họa kinh tế và tài chính".

Trong phiên điều trần về ngân sách trước Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện Mỹ ngày 10.3, Bộ trưởng Yellen cho rằng việc không tăng giới hạn vay 31.400 tỉ USD sẽ đe dọa tiến bộ kinh tế mà Mỹ đã đạt được kể từ đại dịch Covid-19, theo Reuters.

Trước đó, vào tháng 1, Bộ trưởng Yellen cho biết Mỹ đã chạm mức trần nợ công 31.400 tỉ USD và chính phủ cần phải thực hiện "các biện pháp đặc biệt" để tránh nguy cơ vỡ nợ vào sớm nhất là tháng 6, theo hãng tin AP.

"Theo đánh giá của tôi và các nhà kinh tế, việc chúng ta không trả được nợ sẽ gây ra một thảm họa kinh tế và tài chính. Tôi kêu gọi tất cả các thành viên của Quốc hội cùng nhau giải quyết giới hạn nợ - không cần điều kiện và không đợi đến phút cuối cùng", bà Yellen nhấn mạnh tại phiên điều trần ngày 10.3.

Thảm họa gì sẽ xảy ra nếu Mỹ vỡ nợ? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong phiên điều trần về ngân sách trước Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện Mỹ ngày 10.3

Reuters

Khi được hỏi về khả năng ưu tiên thanh toán cho các khoản nợ của Mỹ trước tiên từ các nguồn tiền mặt có sẵn, như một số nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa đã đề xuất, Bộ trưởng Yellen nói rằng đó "không phải là giải pháp cho vấn đề trần nợ". Bà nhấn mạnh lựa chọn duy nhất để tránh lãi suất tăng đột biến sau khi vỡ nợ là Mỹ cam kết thanh toán các hóa đơn đúng hạn.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đề nghị Tổng thống Mỹ Joe Biden nhượng bộ chi tiêu để đổi lấy việc nâng trần nợ. Tuy nhiên, bà Yellen đã từ chối đàm phán về việc nâng trần nợ, với lập luận điều đó liên quan đến việc thực hiện các quyết định chi tiêu trước đây của Quốc hội, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.