Đến hôm qua, ít nhất 529 người đã thiệt mạng tại bang Rio de Janeiro và những vùng phụ cận trong các trận lở đất kinh hoàng do mưa lớn suốt từ hôm 11.1 tới nay, theo Reuters. Số thương vong đã vượt qua con số 437 người chết trong vụ lở đất hồi năm 1967. Dự báo số người chết sẽ còn tăng nhanh do vẫn còn nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát tại nhiều khu vực đang bị cô lập. Ngoài ra, 135.000 người đã mất nhà cửa.
Mưa bão, bắt đầu từ hôm 11.1, kéo theo hàng tấn bùn đỏ và nước lũ đổ xuống khu dân cư ngay các triền núi. Nhiều người bị chôn sống trong lúc ngủ say. AFP dẫn lời giới chức Brazil hôm qua cho hay các thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Novo Friburgo, Teresopolis và Petropolis.
Hàng ngàn người đang phải trú tạm tại các trường học và trung tâm thể thao. Các nhà thờ và đồn cảnh sát biến thành nơi để xác tạm thời do nhà xác các bệnh viện đã quá tải. Bên ngoài một nhà xác ở Teresopolis, người dân tụ tập đông nghẹt để tìm kiếm người thân. “Tôi không thể vào trong. Tôi không đủ can đảm”, một phụ nữ nức nở nói. Ông Edmar Da Rosa, 44 tuổi, vẫn chưa hết kinh hoàng khi kể lại lúc một bức tường đổ ập xuống ngôi nhà nhỏ, giết chết vợ ông và đứa cháu nội. Trong khi đó, ông Joao de Lima, 59 tuổi, nắm chặt một con búp bê với nét mặt vô cảm. “Tôi mất 4 đứa con gái và tất cả mọi thứ”, ông thẫn thờ nói với phóng viên AFP. Một lính cứu hỏa cũng không nổi giấu vẻ bàng hoàng: “Anh không biết cảm giác khi thấy quá nhiều thi thể trẻ con là như thế nào đâu”.
Hiện mưa lớn, tình trạng thiếu điện và đường sá hư hỏng khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Hàng trăm nhân viên cứu hộ cùng cảnh sát và quân đội phải lội bộ vào các vùng hẻo lánh, dùng xẻng và cả tay không để đào bới các đống bùn đất. Ngoài ra, nạn cướp bóc và hôi của cũng bắt đầu xuất hiện khiến chính quyền phải tăng cường lực lượng an ninh, theo Reuters.
Chính phủ Brazil đã cứu trợ khẩn cấp 470 triệu USD và 7 tấn vật tư y tế cho những khu vực bị thiên tai. Tổng thống Dilma Rousseff và Thống đốc Sergio Cabral của Rio de Janeiro đã đi thị sát khu vực bị tàn phá. “Thảm họa thật quá sức tưởng tượng. Quang cảnh này gây sốc cho bất cứ ai”, AFP dẫn lời bà Rousseff nói. Thảm họa này là thử thách lớn đầu tiên đối với nữ tổng thống kể từ khi bà nhậm chức hôm 1.1 vừa qua.
Lê Loan
Bình luận (0)