Thăm hỏi gia đình có 2 học sinh tử vong do đuối nước ở hồ Trị An

Lê Lâm
Lê Lâm
04/05/2021 19:07 GMT+7

2 em học sinh lớp 4 và lớp 6 không may rơi xuống hồ Trị An và bị đuối nước tử vong.

Ngày 4.5, UBND xã Mã Đà (H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai) cho biết đã đến thắp hương, thăm hỏi gia đình có 2 em học sinh tử vong do đuối nước ở hồ Trị An, đồng thời động viên và trao số tiền 12 triệu đồng.
2 học sinh trên là Trần Đăng Khoa (lớp 4) và Huỳnh Nguyên Thiên Bảo (lớp 6, cùng học Trường tiểu học và Trung học cơ sở Mã Đà), không may bị đuối nước và tử vong ở hồ Trị An vào chiều 3.5.
Theo ông Trần Đức Sơn - Phó chủ tịch UBND xã Mã Đà, vụ việc xảy ra khoảng 16 giờ 30 ngày 3.5, lúc này 2 em Khoa, Bảo cùng một số em học sinh khác ra khu vực hồ phụ của hồ Trị An (thuộc ấp 2, xã Mã Đà) chơi. Tại đây, 2 em đã bị trượt chân rơi xuống khu vực nước sâu. Các em còn lại thấy vậy đã chạy đi kêu người đến cứu, nhưng khi đưa lên được thì cả 2 em đã tử vong.
Cũng theo ông Trần Đức Sơn, 2 em Khoa và Bảo là cháu nội và cháu ngoại của ông Huỳnh Văn Hương (ngụ ở ấp 1, xã Mã Đà), 2 em nhiều năm qua cùng sống với ông Hương.
Lãnh đạo UBND xã Mã Đà cho hay, thời gian qua tại khu vực hồ Trị An xảy ra nhiều vụ tử vong do đuối nước, để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng này xã đã cắm nhiều biển cảnh báo ở những vị trí nguy hiểm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.