Thảm kịch giẫm đạp đêm Halloween ở Seoul: thông tin mới nhất và những câu hỏi tại sao

31/10/2022 10:38 GMT+7

Trong lúc công tác xác định danh tính các nạn nhân gần hoàn tất, giới hữu trách tập trung giải quyết những câu hỏi về điều gì đã xảy ra vào đêm định mệnh và liệu thành phố có áp dụng biện pháp phòng ngừa nguy cơ.

Vẫn chưa có lời giải cho thảm kịch ở Itaewon

afp

Hàn Quốcthế giới bày tỏ tiếc thương những nạn nhân trong thảm kịch đêm Halloween ở quận Itaewon (Seoul), và không ít câu hỏi được đặt ra về những gì đã diễn ra vào đêm định mệnh.

Những số liệu mới nhất

Ít nhất 155 người thiệt mạng vào đêm 29.10, bao gồm hơn 20 người nước ngoài với một nạn nhân là công dân Việt Nam. Đến sáng nay (31.10) Hàn Quốc xác nhận danh tính ít nhất 141 nạn nhân.

Những nạn nhân còn lại vẫn chờ được xác nhận đa số tuổi teen hoặc người nước ngoài, theo tờ The New York Times.

5 điều cần biết về thảm kịch giẫm đạp lễ Halloween ở Hàn Quốc

Hơn 80% số nạn nhân trong độ tuổi 20 đến 30 và ít nhất 4 nạn nhân tuổi teen. 97 người chết là nữ giới và nam giới là 56 người. Số người bị thương là 133, được điều trị tại 59 bệnh viện thuộc vùng thủ đô Seoul. 19 người trong tình trạng nguy kịch.

Giới hữu trách Seoul nhận được hơn 2.600 thông báo người mất tích trong dịp này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay 3 quân nhân nằm trong số những người chết bên trong con hẻm nhỏ, hẹp của quận Itaewon.

Các nhân chứng cho hay trước thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp, hầu như không có bóng dáng cảnh sát trong lúc dòng người càng lúc càng đông hơn.

Giới chức Hàn Quốc, từ Tổng thống Yoon Suk Yeol đến các bộ trưởng và thị trưởng Seoul, lần lượt phát biểu về tình hình, nhưng đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến thảm kịch đêm đó.

Hầu như không có bóng dáng cảnh sát vào đêm thảm kịch

afp

Hầu như không có bóng dáng cảnh sát

Các nhân chứng cho biết hầu như không có bóng dáng cảnh sát trước giờ xảy ra tai nạn, và cũng không có hoạt động duy trì kiểm soát đám đông.

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min thừa nhận giới hữu trách không nghĩ đến khả năng có nhiều người tham gia lễ Halloween đông hơn so với những năm trước. Ông cho hay nguồn lực cảnh sát cũng bị phân tán vào đêm đó do các cuộc mít tinh chính trị đồng thời diễn ra tại những nơi khác của Seoul, theo AFP.

Người Việt Nam ở Hàn Quốc: Không nghĩ thảm kịch đêm Halloween lại xảy ra

Một người sống sót 17 tuổi kể lại cảnh tượng các thân người cứ “đổ rạp như domino” sau khi một nhóm nam thanh niên xô đẩy xuống một con dốc hẹp vốn đang đầy người.

Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 2 người Mỹ, bên cạnh các công dân Trung Quốc, Iran, Na Uy và Uzbekistan.

Tại sao nạn nhân nữ đông hơn?

Như đã đề cập ở trên, số nạn nhân nữ cao gần gấp đôi nam giới trong vụ giẫm đạp đêm Halloween ở quận Itaewon.

Số nạn nhân nữ cao gần gấp đôi nam giới

afp

Báo chí địa phương đưa tin có khoảng 100.000 người chen chúc bên trong các con hẻm hẹp của Itaewon. Đây là tổ hợp điều kiện dẫn đến nguy cơ chấn thương và tử vong vì ngạt nén, chỉ tình trạng đường hô hấp ở người bị bóp nghẽn trong quá trình chen chúc và đẩy qua lại giữa các thân người.

Giáo sư G. Keith Still chuyên về khoa học đám đông của Đại học Suffolk (Anh) cho hay hiện vẫn chưa có đủ chứng cứ để kết luận nữ giới dễ bị tổn thương trong quá trình bị ngạt nén. Tuy nhiên, ông nêu lên một số đặc điểm bất lợi cho nữ giới trong trường hợp bị mắc kẹt trong đám đông.

“Trong khi sở hữu khung xương nhỏ hơn, phụ nữ lại có khối lượng cơ thể nhiều hơn nam giới ở phần ngực trên. Nếu áp lực tác động ở khu vực này, khối lượng cơ thể bị ép vào bên trong lồng ngực cao hơn, gây bất lợi cho phụ nữ”, ông cho biết.

Bên cạnh đó, nam giới thường có phần trên cơ thể mạnh hơn nữ giới, cho phép nâng cao cơ hội thoát khỏi vòng vây trong trường hợp nguy hiểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.