Thẩm phán Mỹ buộc cựu Phó tổng thống Pence làm chứng vụ bạo loạn ở quốc hội

29/03/2023 07:17 GMT+7

Thẩm phán liên bang đã buộc cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn về vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Thẩm phán buộc cựu Phó tổng thống Mike Pence ra làm chứng về vụ bạo loạn - Ảnh 1.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence

REUTERS

Reuters ngày 28.3 dẫn lời một nguồn tin cho biết thẩm phán liên bang đã ra phán quyết yêu cầu cựu Phó tổng thống Mỹ Mike Pence phải làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn về các cuộc trò chuyện giữa ông với cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày diễn ra vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Phán quyết vẫn đang được niêm phong. Tuy nhiên, nguồn tin nói thẩm phán cho phép ông Pence từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ việc ngày 6.1.2021. Nguồn tin cho biết thêm rằng ông Pence vẫn có thể kháng cáo phán quyết này và lựa chọn trên đang được cân nhắc.

Nguồn tin đã xác nhận các bản tin CNN và NBC đăng trước đó. Người này cho biết quyết định của thẩm phán buộc cựu phó tướng của ông Trump - đồng thời là ứng viên tiềm năng cho đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa vào năm 2024 - xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn liên bang nhưng không cần phải đưa ra lời khai về vụ bạo loạn.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Newsmax ngày 28.3, khi được hỏi rằng có kháng cáo phán quyết trên hay không, cựu Phó tổng thống Pence cho biết ông không thể nói quá nhiều về quá trình tố tụng.

"Tôi hài lòng rằng tòa án đã chấp nhận lập luận của chúng tôi và công nhận rằng quy định của Hiến pháp về quyền phát biểu và tranh luận cũng được áp dụng cho phó tổng thống", ông Pence nói.

"Nhưng cách họ thực hiện điều đó và việc tôi vẫn phải xuất hiện trước đại bồi thẩm đoàn là chủ đề chúng tôi đang xem xét và tôi sẽ có nhiều điều để nói về chuyện này trong những ngày tới", cựu phó tổng thống cho biết thêm.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Trước đó vào tháng 2, Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết ông Pence đang chuẩn bị chống lại trát hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn để không phải đưa ra lời khai.

Trước vụ bạo loạn ngày 6.1.2021, cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích ông Pence vì không cố gắng ngăn quốc hội xác nhận chiến thắng của Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Các đại diện của Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đang dẫn đầu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về ông Trump và các nỗ lực nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, chưa đưa ra bình luận về các thông tin mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.