Thẩm vấn đệ nhất phu nhân sai chỗ, Tổng trưởng công tố Hàn Quốc xin lỗi dân

Văn Khoa
Văn Khoa
22/07/2024 17:27 GMT+7

Tổng trưởng công tố Hàn Quốc Lee One-seok hôm nay 22.7 đã xin lỗi với công chúng về cuộc thẩm vấn Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee được tiến hành tại một địa điểm không đúng quy định.

Thẩm vấn đệ nhất phu nhân sai chỗ, Tổng trưởng công tố Hàn Quốc xin lỗi dân- Ảnh 1.

Tổng công tố Hàn Quốc Lee One-seok nói chuyện với các phóng viên ở Seoul ngày 22.7

Chụp màn hình The Korea Times

Các công tố viên thuộc Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul đã thẩm vấn Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee vào ngày 20.7 tại một văn phòng chính quyền, bên ngoài văn phòng công tố, kéo dài 12 giờ và kết thúc vào 1 giờ 20 sáng hôm sau, theo Yonhap.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị nghi nhận trái phép các quà tặng đắt tiền, gồm túi xách hiệu Christian Dior trị giá khoảng 3 triệu won (54,6 triệu đồng) từ mục sư Choi Jae-young vào tháng 9.2022. Các công tố viên còn thẩm vấn bà Kim vì nghi ngờ bà liên quan vụ thao túng cổ phiếu của Deutsch Motors, một hãng bán xe BMW tại Hàn Quốc.

Cuộc thẩm vấn nói trên đã được công khai trên các phương tiện truyền thông một ngày sau khi diễn ra.

Tổng trưởng công tố Lee khẳng định việc tổ chức thẩm vấn Đệ nhất phu nhân Kim tại địa điểm nói trên là vi phạm các nguyên tắc điều tra cơ bản, theo Yonhap. Ông đã khiển trách cấp dưới vì đã chọn một văn phòng chính quyền dưới sự kiểm soát của Cơ quan An ninh Tổng thống làm địa điểm thẩm vấn bà Kim. Ông cũng đã chỉ đạo bộ phận thanh tra của cơ quan mình xem xét vụ việc.

"Tôi đã nói rằng không có trường hợp ngoại lệ, ưu tiên hay trốn tránh nào theo luật của chúng ta, nhưng những nguyên tắc này không được tuân thủ khi thẩm vấn đệ nhất phu nhân", ông Lee nói với các phóng viên trên đường tới văn phòng của mình.

"Kết quả là lời hứa của tôi với công chúng đã không được thực hiện… nên tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến công chúng", ông Lee nhấn mạnh. Ông khẳng định trong những thủ tục pháp lý còn lại dành cho Đệ nhất phu nhân Kim, ông sẽ cố gắng duy trì nguyên tắc hiến pháp "mọi người đều bình đẳng trước pháp luật".

"Do tôi đã hứa tuân thủ các nguyên tắc hiến pháp nên tôi sẽ cố gắng hết sức có thể và nếu điều đó vẫn chưa đủ, tôi sẽ quyết định phải làm gì với vị trí của mình", ông Lee nhấn mạnh.

Ông Lee nhậm chức tổng trưởng công tố Hàn Quốc vào tháng 9.2022 và nhiệm kỳ hai năm của ông sẽ hết hạn vào giữa tháng 9, theo Yonhap.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.