Nơi đây nổi tiếng với những cảnh quan vô cùng đặc sắc. Được biết đến nhiều là Mount Rainier, một trong những ngọn núi cao nhất nằm trong dãy Cascade. Trong 3 giờ lái xe từ Seattle để đến với vườn quốc gia Mount Rainier, chúng tôi được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi khi nhìn từ xa. Đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, thân núi ẩn hiện trong sương mờ…
Khu vườn quốc gia này được mệnh danh là xứ sở thần tiên nổi tiếng với các khu rừng rậm, đồng cỏ hoa dại, những bãi tuyết to lớn, thảm sông băng trôi lờ lững... Nếu đến đây vào ngày nắng ấm, du khách sẽ được thưởng thức mùi thơm tươi mới của cây cối và đất, âm thanh đôi khi nhẹ nhàng, êm tai của các thác nước và màu xanh rờn của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Bây giờ giữa tháng 5, đã vào cuối mùa xuân nhưng nơi đây trời lúc mây giăng, lúc nắng nhẹ, lúc lại có mưa tuyết.
|
|
Tuyết trên đường được xe ủi vun lên thành 2 con đê cao hơn 1m. Đường lên núi khúc khuỷu, có đoạn xuyên rừng già, chỗ sáng, chỗ tối tăm và xoắn ốc. Chúng tôi phải lái xe hơn 150 km mới lên được cao độ 5.000m... nhiều đoạn cua gắt đến nghẹt thở. Leo núi Rainier vốn nổi tiếng gian khó vì địa thế hiểm trở. Chính vì vậy nhiều người trước khi leo núi Himalaya, thường đến Rainier leo núi để luyện tập. Người leo núi Rainier cần phải có nhiều kinh nghiệm và phải leo 2 - 3 ngày mới lên được tới đỉnh núi. Mỗi năm có khoảng từ 8.000 đến 13.000 người đến leo núi Rainier nhưng chỉ phân nửa là leo đến đỉnh. Thật thú vị khi thấy hình ảnh những người leo núi mặc quần áo màu xanh, đỏ, vàng... nổi bật đang bám vào dây leo trên vách tuyết cao chót vót.
Ngoài những người leo núi nói trên, mỗi năm có khoảng 1,5 đến 2 triệu du khách viếng thăm cảnh đẹp quanh chân núi Rainier. Người ta thường đi theo những đường mòn thơ mộng ở xung quanh núi để ngắm khung cảnh thiên nhiên vô cùng đa dạng với thú vật và hoa vùng núi cao. Tiếp theo những cánh đồng hoa muôn màu tưởng chừng bất tận là một khung cảnh khác, không đẹp nhưng ấn tượng: bùn lầy và xác các thân cây nhỏ nằm ngổn ngang - dấu vết để lại của các thảm băng trôi từ dòng sông băng.
Không chỉ với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, vườn quốc gia Mount Rainier còn được biết đến như là nơi cư trú của rất nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm. Ngoài ra, nơi đây với những thị trấn yên tĩnh cũng là nơi nghỉ ngơi và thư giãn rất tuyệt vời. Nằm ở độ cao trên 5.000m so với mực nước biển, thời tiết nơi đây thất thường đến lạ kỳ - nắng, mây, và mưa tuyết có thể xảy ra trong cùng một ngày. Anh hướng dẫn viên cho biết nếu đến đây vào đúng mùa hè, trời sẽ sáng và cảnh vật sẽ rực rỡ hơn. Nhưng những gì mà chúng tôi được thấy trong chuyến đi này cũng đã đủ để ai nấy còn nhớ mãi.
Xuân Thu

Bình luận (0)