TNO

Thăm vương quốc bươm bướm ở Mexico

13/06/2016 16:31 GMT+7

(Tin Nóng) Mỗi năm, hàng trăm triệu con bươm bướm từ Canada và Mỹ di cư hơn 4.000 km về phía rừng Michoacan, Mexico khiến nơi đây trở thành Vương quốc bươm bướm, và cũng được gọi là cuộc di cư côn trùng lớn nhất thế giới.

(Tin Nóng) Mỗi năm, hàng trăm triệu con bươm bướm từ Canada và Mỹ di cư hơn 4.000 km về phía rừng Michoacan, Mexico khiến nơi đây trở thành Vương quốc bươm bướm, và cũng được gọi là cuộc di cư côn trùng lớn nhất thế giới.

Bươm bướm bay rợp trời ở Michoacan, Mexico - Ảnh: odditycentral.com

Theo OddityCentral ngày 10.6, vô số bươm bướm tụ tập lại cả trên cây và trên mặt đất, bao phủ một diện tích lớn thành thảm màu da cam và màu đen. Một cảnh tượng ngoạn mục khiến người xem có thể choáng ngợp.

Cuộc di cư vĩ đại này là một trong những bí ẩn thú vị nhất của thiên nhiên. Bướm nhỏ từ những nơi như Toronto, Winnipeg hoặc Detroit thực hiện hành trình xuyên lục địa và đến trung tâm Mexico. Không ai biết chính xác làm thế nào chúng có thể làm được điều đó, nhưng một số chuyên gia tin rằng đây là sự kết hợp của sự chuyển hướng thiên nhiên và từ trường.

Hàng triệu con bươm bướ phủ đầy khu bảo tồn thiên nhiên Michoacan, Mexico - Ảnh: odditycentral.com

Các loài bướm bắt đầu đến Michoacan vào cuối tháng 10 để làm tổ trú qua mùa đông trên những cây cao ở vùng núi của khu bảo tồn thiên nhiên. Tại đây, chúng sẽ dành 5 tháng để tạo thành quần thể lớn trông giống như tổ ong đầy màu sắc. Thông thường, những cụm lớn đầy bươm bướm này có thể quá nặng nên đã làm gãy cành cây hoặc uốn cong. Dù vậy, chúng vẫn sống sót được dù nhiệt độ ban đêm ở đây rất thấp.

Xem Vương quốc bươm bướm ở Michoacan, Mexico:
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.