Thần đồng 9 tuổi được NASA mời đến tham quan

25/03/2023 12:00 GMT+7

Một thần đồng đã gây chú ý khi tốt nghiệp trung học khi mới 9 tuổi với tham vọng trở thành nhà vật lý thiên văn để nghiên cứu các lỗ đen và siêu tân tinh.

Giờ đây, thiên tài nhí David Balogun (9 tuổi, ở Mỹ) đã tiến gần hơn một chút đến giấc mơ đó khi được NASA mời tham quan trung tâm điều hành của họ.

Theo tờ Insider ngày 23.3, sau khi tin tức về cậu bé thần đồng được truyền thông thông tin, cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã mời David Balogun đến thăm Trung tâm điều hành nhiệm vụ của kính viễn vọng không gian James Webb của NASA.

"Tôi thực sự đã xem câu chuyện của David Balogun trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội và nghĩ rằng chắc cậu bé sẽ thấy chuyến đi đến Trung tâm điều hành nhiệm vụ của kính viễn vọng không gian James Webb của NASA thật thú vị. Do đó tôi đã sắp xếp một chuyến tham quan”, Hannah Braun (phát ngôn viên của trung tâm) chia sẻ.

David Balogun và mẹ của cậu ấy là bà Ronya nói rằng họ rất hào hứng với lời mời. Điều này cho David Balogun cơ hội tiến gần hơn đến ước mơ của mình.

Trung tâm điều hành không có cơ sở hạ tầng để tổ chức các chuyến tham quan thường xuyên. Vì vậy gia đình của David Balogun đã có một chuyến tham quan riêng tại nơi làm việc của các nhân viên.

Braun nói: “Chúng tôi thực sự không có trẻ em đến thăm trung tâm, ngoại trừ gia đình của nhân viên”.

Cô nói thêm: “Mọi người đều khá ấn tượng với David Balogun và tất cả kiến thức của cậu bé”.

Thần đồng 9 tuổi được NASA mời đến tham quan - Ảnh 1.

Thần đồng 9 tuổi được NASA mời đến tham quan

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

David Balogun đã được xem Phòng Điều khiển chuyến bay. Về cơ bản thì đây là trung tâm của kính viễn vọng Webb, nơi mọi người theo dõi tình trạng chung của đài quan sát.

Braun lưu ý rằng kiến thức của David Balogun rất sâu rộng khi nói chuyện với các nhà khoa học.

“Các nhà khoa học của chúng tôi có thể đề cập đến các quan sát cụ thể như một bản phát hành hình ảnh Webb cụ thể kết hợp hình ảnh từ hai công cụ khác nhau mà David Balogun ngay lập tức nhớ và có thể liệt kê các chi tiết về nó”, Braun nói thêm.

David Balogun, sống cùng gia đình ở Bensalem, Pennsylvania, Mỹ và đang bắt đầu săn lùng các trường đại học vào đầu năm nay với sự giúp đỡ của cha mẹ. Cậu bé nói với Insider rằng mình chưa đưa ra quyết định nhưng đang tiếp tục khám phá các lĩnh vực khoa học khác nhau mà cậu quan tâm.

Trong tương lai, David Balogun cho biết cậu hy vọng được hợp tác với NASA và các công ty hàng không vũ trụ khác, đồng thời làm việc để cải thiện hệ thống giáo dục cho những đứa trẻ có năng khiếu như mình.

"Cháu sẽ làm việc với NASA, nhưng cháu cũng sẽ có công ty của riêng mình. Mục tiêu của cháu là trở thành nhà vật lý thiên văn và cải cách hệ thống giáo dục", cậu bé chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.