Thần đồng AC Milan Francesco Camarda có hiệu suất ghi bàn Messi, Ronaldo phải ngả mũ

08/10/2022 07:21 GMT+7

Ở tuổi 14, thần đồng của AC Milan Francesco Camarda đang gây sốt trên khắp châu Âu với chỉ số ghi bàn khủng khiếp khiến những siêu sao như Ronaldo hay Messi phải ghen tị.

Sao trẻ AC Milan Francesco Camarda đánh đổ mọi kỷ lục ghi bàn trẻ của Messi và Ronaldo

Twitter

Sinh ngày 10.3.2008, Francesco Camarda ở tuổi 14 đang thu hút sự chú ý của những tuyển trạch viên sừng sỏ nhất châu Âu với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của mình trong màu áo các đội trẻ AC Milan.

Các thống kê cho thấy chân sút này đang sở hữu hiệu suất ghi bàn "như máy" trung bình 5,5 pha lập công mỗi trận đấu. Theo Morbida, anh đã ghi 247 bàn sau 40 trận ở mùa 2017-2018 (trung bình 6,175 bàn/trận), 172 bàn sau 31 trận ở mùa tiếp theo trước khi có 64 bàn trong 16 trận ở mùa 2019-2020.

Chân sút trẻ bỗng nhiên vang danh sau khi tuyển trạch viên nổi tiếng Sciabolata Morbida gây chú ý bằng dòng Tweet về số bàn thắng khó tin của anh: 485 bàn sau 89 trận cho đến tháng 6.2022, sau cú đánh đầu giúp U.15 AC Milan đoạt Scudetto với chiến thắng 1-0.

Tiền vệ Sandro Tonali chụp ảnh bên đàn em trẻ đầy hứa hẹn

Twitter

Francesco Camarda chơi cùng Denzel Miguel Viana Seefort, con trai của huyền thoại Clarence Seefort từng 2 lần cùng AC Milan lên đỉnh châu Âu vào các mùa 2002-2003 và 2006-2007.

Từ năm ngoái, Francesco Camarda đã được đôn lên U.15 AC Milan và chơi bóng với những đồng đội cũng như các đối thủ lớn tuổi hơn mình, đồng thời có 1 bàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên cho U.15 Ý (theo transfermart).

Cũng từ lúc này, thông tin về thành tích ghi bàn của Francesco Camarda bắt đầu được xuất hiện nhỏ giọt, chỉ ra Francesco Camarda đá cùng tiền đạo đồng hương Luca Martinazzi (16 tuổi).

Bảng thành tích dữ dội của Francesco Camarda ở đội trẻ AC Milan

Ảnh chụp màn hình

Trang Sempremilan từng thống kê Francesco Camarda từng ghi 9 bàn thắng sau 6 trận ra sân cho U.16 AC Milan, và ghi ít nhất mỗi bàn một trận ở thời điểm phát hành bản tin hồi tháng 11.2021.

Thậm chí, Francesco Camarda - một fan ruột của Rossoneri - còn ghi 3 bàn trong trận derby U.15 Giovanissimi Nazional, giúp AC Milan thắng 3-1 trước kình địch Inter Milan.

Mùa này, Francesco Camarda đã ghi 2 bàn cho U.16 AC Milan và có trận ra mắt trong màu áo U.17 Rossoneri tại Campionato Nationale B với Cittadella vào tháng trước.

Francesco Camarda cũng có đam mê võ thuật giống "ông chú" Ibrahimovic

Ảnh chụp màn hình

Fer, một fan AC Milan không giấu được kỳ vọng: "Đối với tôi Francesco Camarda là tài năng thú vị nhất trong đội trẻ AC Milan. Cậu ấy rõ ràng còn khá trẻ, nhưng đã là một quả tên lửa.

Francesco Camarda đã gây ra cơn sốt vì những con số tuyệt vời của mình nhưng không chỉ thế, khi đã vô địch nước Ý ở tuổi U.15 mùa trước, và giành giải cầu thủ xuất sắc nhất ở giải U.14 dù chưa đủ tuổi".

Được biết trong một lần trả lời phỏng vấn trong màu áo đội trẻ AC Milan, Francesco Camarda từng tiết lộ đã học cách mô hình hóa trận đấu dựa trên phong cách chơi bóng của Karim Benzema, một trong những tiền đạo toàn diện nhất thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.