"Thần dược" Viagra có thực sự gây mù?

16/07/2005 20:12 GMT+7

Thông tin Viagra có thể làm mù mắt người dùng thuốc đã tạo một luồng dư luận xôn xao trên thế giới. Nhất là mới đây, Cục Quản lý dược Mỹ đề nghị các hãng dược nên ghi trên vỏ hộp dòng chữ "Một số ít đàn ông bị mất thị lực ở một mắt sau khi sử dụng Viagra, Cialis hoặc Levitra". Lập tức, tại phòng khám Nam khoa Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, nhiều quý ông lật đật đến hỏi thông tin về vấn đề này với vẻ lo lắng thực sự bởi mù mắt không hề là chuyện nhỏ.

Viagra có gây mù mắt?

Hiện nay, trên thế giới đã ghi nhận khoảng trên 100 trường hợp dùng thuốc chống rối loạn cương có liên quan tới tình trạng mù mắt, trong đó nhiều nhất rơi vào loại "thần dược" Viagra, tiếp đó là Cialis. Điều này được lý giải do Viagra ra đời trước (1998), nhanh chóng được "phủ sóng" hầu khắp nên số rủi ro là cao nhất, riêng “vị đàn em” sinh sau đẻ muộn là Levitra mới chỉ có 1 trường hợp bệnh nhân bị mù.

Đến thời điểm này, ở Việt Nam chưa có một bệnh nhân nào dùng thuốc rối loạn cương dương phàn nàn với bác sĩ rằng mình bị ảnh hưởng đến thị lực. Theo ghi nhận tại phòng khám Nam khoa Bệnh viện Bình Dân, những bệnh nhân bị tác dụng phụ chủ yếu là không đạt hiệu quả như mong muốn, nhức đầu, đỏ mặt, khó chịu, rối loạn nhịp tim... sau khi dùng thuốc. Bác sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam khoa Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết: "Về mặt cơ chế, thuốc làm giãn mạch máu nói chung nên không thể là nguyên nhân gây ra mù mắt. Tuy nhiên, khi cơ thể bệnh nhân có vấn đề như bị các bệnh tiểu đường, cao huyết áp, có vấn đề về mắt - nghĩa là bệnh chung toàn thân thì khi uống thuốc vào có thể sẽ bị tác động xấu. Nói chung, người có bệnh tim mạch, người cao tuổi, người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc có những vấn đề về mắt nên thận trọng khi dùng thuốc. Những người muốn dùng thuốc cần đi khám sức khỏe, nhất là khi thị lực kém. Và chính những người bị các bệnh toàn thân kể trên, đặc biệt là tiểu đường hay các tổn thương mắt thì có thể bị mù đột ngột".

Hiện nay, người ta vẫn chưa đủ bằng chứng để kết luận các loại "thần dược" cho quý ông là nguyên nhân gây nên chứng mù mắt, tuy nhiên việc khuyến cáo các hãng dược cảnh báo cho người bệnh dùng đúng là rất quan trọng. Bác sĩ Nguyễn Thành Như cho biết: Hội nghị nam khoa thế giới lần thứ 8 được tổ chức tại Hàn Quốc tháng 6 vừa qua, rối loạn cương (RLC) là một trong hai vấn đề chính được các nhà khoa học đề cập đến. Dù có những nguồn tin không tốt cho các loại thuốc điều trị RLC nhưng hội nghị vẫn khẳng định: hiện 3 loại thuốc có trên thị trường là Viagra, Cialis và Levitra đã đạt được những thành quả rất tốt cho nam giới. Tới đây sẽ cho ra các loại thuốc tốt hơn nữa, hạn chế được các tác dụng phụ trên cơ thể (hiện các loại thuốc trên vẫn còn khoảng 20% số bệnh nhân dùng thuốc bị tác dụng phụ). Hàn Quốc đã cho ra một loại thuốc mới cùng nhóm với Viagra là Udenafil. Mới đây, Cục Quản lý dược Việt Nam đã cho lưu hành thuốc sản xuất trong nước Lovegra (tên thương mại của hoạt chất sildenafil) cũng để điều trị chứng bất lực ở nam giới.

Những thói quen dùng thuốc nguy hại

Nhu cầu "tăng cường bản lĩnh đàn ông" ở Việt Nam là rất lớn, hiện nay, việc sử dụng thuốc cường dương ở Việt Nam đã trở nên rất phổ biến, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Trước và sau khi có các loại "thần dược" Tây y, những bài thuốc mang tính "bí kíp gia truyền" như rắn rết, hải mã, pín cọp, thậm chí cả sâu chít... cũng đắt hàng. Trên nguyên tắc, những loại thuốc này phải bán theo toa của bác sĩ và chỉ bán ở một số cửa hàng dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế thì lại khác: phần lớn người sử dụng không có ý thức về vấn đề này và thuốc vẫn được bán tràn lan, thậm chí ở cả ngoài đường. Đặng Minh V., một thanh niên 36 tuổi hiện đang làm việc tại TP.HCM, từng "kinh qua" việc dùng loại "doping tình dục" này cho biết: "Muốn mua mấy "đồ chơi" đó dễ ợt, thậm chí ở các tiệm thuốc lá cũng có!". T. nói, có những khu "chuyên trị" các loại thần dược này, chẳng hạn khu ven sông Sài Gòn là một tụ điểm buôn bán nhộn nhịp. Ngoài Hà Nội thì bán cả ở các mẹt thuốc lá, kẹo lạc quanh bờ hồ Hoàn Kiếm! Một số người khi đi du lịch nước ngoài đã mang "thần dược" về làm quà tặng cho bạn bè. Những người dùng thuốc đôi khi biết có nguy cơ vớ phải thuốc giả song vẫn cứ... thử. Thông thường, các tiệm thuốc nhà nước đóng cửa vào ngày thứ bảy, chủ nhật mà nhu cầu của các quý ông lại hay rơi vào cuối tuần -  để có đủ "bản lĩnh" thì cứ mua đại bất cứ nơi đâu, bởi có còn hơn không (!).

Các nhà chuyên môn cho biết, việc uống thuốc bừa bãi như vậy rất nguy hiểm. Thứ nhất, đây là thuốc dành cho người bệnh, vì thế chỉ dùng khi thật cần thiết. Trong khi đó nhiều người dùng nó như là một loại doping, với mong muốn được "mạnh mẽ, bền bỉ, tráng kiện" hơn. Một nguy cơ khác là hiện nay thị trường thuốc giả tràn ngập. Trong thuốc giả có nhiều chất có hại tới sức khỏe, thậm chí về lâu dài sẽ làm nguy hại tính mạng. Nhiều khi chính người bán ở các nhà thuốc ít kinh nghiệm cũng không thể phân biệt thuốc giả với thuốc thật, nhất là loại Viagra. Có trường hợp bệnh nhân sau khi mang thuốc thường dùng đến phòng khám mới giãy nảy lên khi phát hiện ra mình đã mua nhầm thuốc giả của chính anh bạn thân làm dược sĩ (!).

Trong tình hình chưa rõ ràng thông tin về chứng mù một mắt có phải có nguyên nhân từ "thần dược" cường dương hay không cũng như nạn thuốc giả hoành hành trên thị trường, các nhà chuyên môn cảnh báo cánh nam giới nên cẩn trọng: thực sự có bệnh mới nên uống và phải uống theo đúng chỉ định của bác sĩ, mua thuốc tại các đại lý thuốc của các bệnh viện và những người có các loại bệnh khác cần phải cẩn trọng. Vào cuối năm nay, Bệnh viện  Bình Dân sẽ mở thêm dịch vụ phẫu thuật trị chứng bất lực, đối tượng có thể điều trị theo phương pháp này là những người bị chấn thương do bị tai nạn, xây xát... dẫn đến tắc hoặc đứt mạch máu dương vật. Phẫu thuật sẽ nối lại hoặc ghép mạch máu ở nơi khác trên cơ thể vào. Được biết, đây sẽ là một triển vọng rất khả quan cho những người bị bất lực do tắc nghẽn hoặc đứt mạch máu - sau phẫu thuật họ sẽ không phải "xài" thần dược mà vẫn "cường tráng".

Những vụ kiện cáo liên quan đến Viagra

Đầu tháng 6/2005, một người đàn ông tên James Thompson sống ở tiểu bang Texas (Mỹ) đã khiến cả thế giới chú ý khi tuyên bố ông sẽ là người đầu tiên kiện hãng dược Pfizer, nhà sản xuất của thuốc Viagra vì thuốc này khiến ông sắp mù mắt. Theo Hãng luật Daniel Becnel, đại diện cho Thompson cho biết thân chủ của họ gần như mất hết thị lực chỉ vài giờ sau khi sử dụng thuốc Viagra. Họ còn tiết lộ hiện đang có trong tay đơn kiện của khoảng 100 trường hợp tương tự.

Tháng 9/2003, 220 triệu chữ ký đã được thu thập từ khắp thế giới để làm bằng chứng cho một vụ kiện có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhằm vào hãng dược Pfizer. Theo bên nguyên, hãng Pfizer phải chịu trách nhiệm vì đã góp phần gây nên thiệt hại hàng tỉ đô la mỗi năm cho các cá nhân và doanh nghiệp, những nạn nhân "bất đắc dĩ" của sự tấn công ồ ạt của spam e-mail (thư rác) được gửi nhằm quảng cáo các tính năng kỳ diệu của "thần dược".

Tháng 2/2005, để chứng minh sự vô can của mình trong vụ tràn ngập "thư rác" trên mạng, hãng Pfizer đã liên kết với Tập đoàn Microsoft để kiện hai nhà phân phối dược phẩm CanadianPharmacy và E-Pharmacy Direct vì có liên quan đến "đường dây" bán thuốc Viagra bất hợp pháp. 10 websites có tên miền vi phạm bản quyền thương hiệu Viagra cũng bị dính vào vụ kiện.

Quỳnh Như

Mai Trí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.