Thân nhân hành khách MH370 bác kết luận của Malaysia về mảnh vỡ ở Reunion

12/08/2015 17:13 GMT+7

(TNO) Ngày 12.8, thân nhân hành khách trên máy bay mất tích MH370 đã không chấp nhận tuyên bố của chính quyền Malaysia cho rằng mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương là của MH370.

(TNO) Ngày 12.8, thân nhân hành khách trên máy bay mất tích MH370 đã không chấp nhận tuyên bố của chính quyền Malaysia cho rằng mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương là của MH370.

Một máy bay vận tải quân sự của Pháp trong chiến dịch tìm kiếm MH370 dọc theo bờ biển đảo Reunion - Ảnh: Reuters
Một máy bay vận tải quân sự của Pháp trong chiến dịch tìm kiếm MH370 dọc theo bờ biển đảo Reunion - Ảnh: Reuters
Voice 370, tổ chức đại diện cho thân nhân hành khách, cho biết nhiều thân nhân hành khách MH370 bày tỏ nghi ngờ trước thông tin mà Malaysia đưa ra, theo AFP.
“Đa số thân nhân hành khách không chấp nhận những tuyên bố của Malaysia và họ đang đợi kết quả phân tích mảnh vỡ”, Voice 370 cho hay trong một thông cáo ngày 12.8.
Chiếc máy bay Boeing 777-200ER (số hiệu MH370) của Malaysia Airlines, chở 239 người, đã mất tích một cách bí ẩn sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) để đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) từ ngày 8.3.2014 đến nay. Suốt 17 tháng qua, lực lượng tìm kiếm quốc tế do Úc dẫn đầu đã lùng sục khắp nam Ấn Độ Dương để tìm kiếm MH370 nhưng vẫn không có manh mối gì.
Thủ tướng Malaysia, Najib Razak ngày 6.8 đã xác nhận mảnh vỡ trôi dạt vào bờ biển đảo Reunion hôm 29.7 là của máy bay MH370, trong khi các công tố viên Pháp chỉ nói “có khả năng rất cao”.
Voice 370 cho hay, thân nhân hành khách hoài nghi về cách chính quyền xử lý vụ MH370, đồng thời bác bỏ kết luận trên của Malaysia, và một số thân nhân vẫn còn tin rằng máy bay này đã hạ cánh an toàn ở nơi nào đó.
Malaysia chỉ là một phía đưa ra kết luận mảnh vỡ ở trôi dạt vào bờ biển Reunion là của MH370, theo Voice 370. Hiện các chuyên gia Pháp đang phân tích bộ phận cánh liệng treo và đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.
Các thân nhân đề nghị chính phủ Pháp và cơ quan an toàn hàng không từ các quốc gia tiên tiến tham gia công tác điều tra, phân tích mảnh vỡ ở Reunion.
Chính quyền Úc, đứng đầu công tác tìm kiếm MH370 ở nam Ấn Độ Dương, cùng nhiều chuyên gia hàng không khác, tin rằng bộ phận cánh liệng treo là của MH370, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.