Thắng 3 trận vòng loại Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan vẫn xếp sau tuyển Việt Nam

08/06/2022 12:20 GMT+7

Theo tờ Thairath , tuyển Thái Lan đang đứng trước khả năng có vị trí tốt nhất trên bảng xếp hạng FIFA lần đầu tiên sau 21 năm, nếu thắng cả 3 trận tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 tới đây.

Tuy nhiên, dù nếu thắng cả 3 trận ở bảng C tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 trong đó có Maldives, Sri Lanka và cả tuyển Uzbekistan cực mạnh đang xếp hạng 83 thế giới, thì thứ hạng tốt nhất của tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 6 công bố vào cuối tháng này có thể ở vị trí thứ 104.

HLV Mano Polking và tuyển Thái Lan hy vọng đuổi kịp tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA ngày càng khó khăn

FAT

Đây cũng được xem là vị trí tốt nhất của tuyển Thái Lan trong khoảng 21 năm trở lại đây trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, với vị trí này “Voi chiến” vẫn còn thua xa tuyển Việt Nam sau trận thắng tuyển Afghanistan 2-0 ngày 1.6, hiện đã chắc suất tăng 1 bậc từ hạng 96 lên 95 thế giới.

Trong khi đó, tuyển Thái Lan trong đợt thi đấu Ngày FIFA từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 (bao gồm cả vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023) đã ấp ủ tham vọng giữ mạch bất bại từ tháng 12 năm ngoái để áp sát tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Tờ Thairath cho biết, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã đặt kỳ vọng sau đợt trận trong tháng 6 này tuyển Thái Lan sẽ ít nhất xếp hạng 100 thế giới. Nếu thành công, thì khả năng qua mặt tuyển Việt Nam vào cuối năm nay với các trận tại giải AFF Cup có thể đạt mục tiêu.

Mặc dù vậy, tuyển Thái Lan chỉ thắng 1 (Turkmenistan 1-0) và để thua 1 (Bahrain 1-2) trong 2 trận giao hữu, khiến không thể tăng điểm tích lũy mà còn bị mất đi 1,85 điểm chỉ còn tổng cộng khoảng 1.165,83 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA nên vẫn tạm xếp hạng 111 thế giới.

Do đó, mục tiêu của tuyển Thái Lan để tiếp tục tích lũy lại điểm chỉ còn dựa vào các trận tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Trong đó, nếu thắng Maldives lúc 19 giờ tối nay 8.6 sẽ nâng số điểm lên 1.174,97 điểm, thắng tiếp Sri Lanka lúc 19 giờ ngày 11.6 nâng lên 1.180,63 điểm và sẽ tăng lên hạng 106 thế giới. Ở trận cuối, tuyển Thái Lan nếu thắng tiếp Uzbekistan (lúc 22 giờ 30 ngày 14.6) thì điểm số tích lũy sẽ tăng mạnh khoảng 1.195,80 điểm và có thể xếp hạng 104 thế giới.

Với số điểm có khả năng đạt được này, tuyển Thái Lan vẫn còn kém xa tuyển Việt Nam hiện đã tích lũy 1.218,84 điểm (tăng 3,46 điểm) và chắc chắn xếp hạng 95 thế giới.

Nhưng việc tính đến khả năng này tờ Thairath rõ ràng là tỏ ra khá lạc quan với khả năng tuyển Thái Lan sẽ thắng được đội chủ nhà Uzbekistan. Bởi nếu xảy ra trường hợp thua trận trước đối thủ cực mạnh ở Trung Á này, “Voi chiến” còn có thể bị đánh mất số điểm tích lũy dù có thắng Maldives và Sri Lanka.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.