Tháng 8: Người Việt Nam được ngắm Siêu trăng cuối cùng 2022, mưa sao băng cực sáng

31/07/2022 10:17 GMT+7

Tháng 8 này, siêu trăng cuối cùng của năm 2022 cùng mưa sao băng Perseids cực mạnh và sáng sẽ xuất hiện trên bầu trời Việt Nam. Đây là những sự kiện nổi bật sắp diễn ra mà người yêu thiên văn không thể bỏ lỡ .

Theo đó, Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) thông tin, trong tháng này nhiều hiện tượng thiên văn kỳ thú sẽ xuất hiện. Trong đó, nổi bật nhất là sự xuất hiện của siêu trăng và mưa sao băng.

1. Trăng tròn, Siêu trăng (12.8)

Mặt trăng sẽ nằm ở vị trí đối diện Mặt trời khi nhìn từ Trái đất và phần hướng về phía Trái đất của Mặt trăng sẽ được chiếu sáng toàn bộ. Pha này diễn ra lúc 8 giờ 36 phút (giờ Việt Nam).

Vì đây là thời điểm dễ bắt cá tầm ở Ngũ Đại Hồ (Great Lakes) và những hồ lớn khác nên các bộ lạc bản địa châu Mỹ xưa kia gọi lần trăng tròn này là Trăng Cá Tầm (Full Sturgeon Moon). Ngoài ra người ta cũng gọi nó bằng cái tên Trăng Ngô xanh (Green Corn Moon) và Trăng Hạt (Grain Moon).

Nhiều hiện tượng thiên văn đáng chú ý sẽ xuất hiện trong tháng 8 này

HAS

Đây cũng là lần Siêu trăng cuối cùng trong 3 sự kiện Siêu trăng năm 2022. Mặt trăng sẽ gần đạt vị trí gần Trái đất nhất và có thể trông sáng hơn, to hơn bình thường.

2. Mưa sao băng Perseids (12 - 13.8)

Mưa sao băng Perseids với tần suất lên tới 60 vệt sao băng mỗi giờ ở thời điểm cực đại là một trong những trận mưa lý tưởng nhất để quan sát. Mưa sao băng này bắt nguồn từ sao chổi Swift-Tuttle, được phát hiện năm 1862. Perseids rất nổi tiếng vì số lượng lớn vệt sao băng sáng.

Hàng năm, trận mưa sao băng này sẽ diễn ra trong khoảng ngày 17.7 đến 24.8. Đêm 12 rạng sáng ngày 13.8 năm nay sẽ là thời điểm trận mưa này đạt ngưỡng cực đại. Không may Mặt trăng gần tròn sẽ làm lu mờ những sao băng nhỏ bé, nhưng mưa sao băng Perseids rất sáng và mạnh nên đây vẫn là hiện tượng tuyệt vời.

Tốt nhất nên quan sát từ một địa điểm tối từ sau nửa đêm. Những vệt sao băng có xu hướng tỏa ra từ chòm sao Perseus (Anh Tiên), nhưng vẫn có thể hiện ra ở bất cứ đâu trên bầu trời.

3. Sao Thổ ở vị trí xung đối (14.8)

Sao Thổ sẽ ở vị trí gần nhất với Trái đất và toàn bộ bề mặt sẽ được Mặt trời chiếu sáng. Đây là thời điểm Sao Thổ sáng nhất trong năm và sẽ hiện diện trên bầu trời suốt cả đêm. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để chúng ta chụp và quan sát Sao Thổ cùng với những mặt trăng của nó. Một chiếc kính thiên văn trung bình sẽ giúp bạn quan sát được vành đai Sao Thổ và cả những mặt trăng sáng nhất của hành tinh này.

4. Trăng mới (27.8)

Mặt trăng sẽ nằm cùng phía với Trái đất và Mặt trời nên chúng ta sẽ hoàn toàn không nhìn thấy được Mặt trăng trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm lý tưởng để quan sát các thiên thể mờ khác như các thiên hà, cụm sao bởi chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng.

Siêu trăng là hiện tượng được người yêu thiên văn mong chờ

NGUYEN SA HUYNH

5. Sao Thủy đạt ly giác cực đại phía Đông (27.8)

Sao Thủy sẽ đạt vị trí ly giác cực đại phía Đông, cách Mặt trời lên tới 27,3 độ. Đây là thời điểm thích hợp nhất để quan sát Sao Thủy bởi nó sẽ nằm tại vị trí cao nhất so với đường chân trời vào buổi chiều tối. Hãy tìm hành tinh này ở bầu trời phía Tây sau hoàng hôn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.