Tháng 9 thông xe cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Mai Hà
Mai Hà
27/08/2020 11:49 GMT+7

Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu, trong tháng 9 phải thông xe cầu cạn Mai Dịch giai đoạn 2 (Hà Nội) và tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (Cần Thơ - Kiên Giang).

Bộ GTVT cho biết, dự kiến hết tháng 8 sẽ giải ngân đạt khoảng 57%, song thực tế chỉ đạt khoảng 53% do một số nguyên nhân khách quan, như Bộ Tài chính chưa hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nên chưa giải ngân được 1.500 tỉ đồng.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy mạnh công tác giải ngân. Với dự án nâng cấp, cải tạo 2 đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất phải hoàn thành công tác xây lắp giai đoạn 1 cuối tháng 11 để vận hành 2 đường bằng mới vào đầu năm 2021.
Với dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi dài 51 km, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu không thể để công trình này chậm trễ hơn nữa, dứt khoát phải thông xe trong tháng 9 năm nay. Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long (Hà Nội) cũng phải đẩy nhanh tiến độ để thông xe trong tháng 9, hoàn thành vào tháng 12 khớp nối đồng bộ với dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ GTVT sẽ khởi công 7 dự án và khánh thành 24 dự án. Trong đó, tháng 9 dự kiến khởi công 4 dự án gồm 3 dự án cao tốc Bắc - Nam sử dụng vốn ngân sách (cao tốc Mai Sơn - QL 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) và kênh nối Đáy - Ninh Cơ.
Với 5 dự án cao tốc Bắc - Nam theo hình thức PPP đến 20.9 sẽ đóng thầu để tiến hành xét thầu, sớm nhất trong tháng 11 sẽ công bố những nhà đầu tư trúng thầu tại dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.