Tháng Thanh niên năm 2024:

Tháng của những người trẻ dấn thân vì cộng đồng

25/02/2024 07:52 GMT+7

Những đống rác ngập ngụa chỉ trong vài giờ đã trở nên sạch sẽ; tuyến hẻm được thắp sáng, mảng tường cũ kỹ trở nên xanh và tươi mới hơn; người dân được tham gia các khóa học để nâng cao năng lực số và biết về các kỹ thuật nuôi trồng công nghệ cao…

Đó chỉ là vài trong rất nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên ngay sau lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2024 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức sáng 24.2.

Tham dự lễ khởi động có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Cột mốc khởi động hoạt động của "Năm Thanh niên tình nguyện"

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, cho biết với chủ đề "Thanh niên xung kích tình nguyện vì cộng đồng" của Tháng Thanh niên năm 2024, Ban Thường vụ Thành đoàn xác lập hệ thống gồm 11 chỉ tiêu, khởi động và tiếp tục thực hiện 5 hoạt động trọng tâm của đoàn viên, thanh niên thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện 8 công trình trọng điểm của đoàn viên, thanh niên thành phố.

Tháng của những người trẻ dấn thân vì cộng đồng- Ảnh 1.

Ra quân Chương trình Trí thức - khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM năm 2024 trong lễ khởi động Tháng Thanh niên

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Hải cho biết Tháng Thanh niên năm 2024 của TP.HCM xác lập hướng trọng tâm hoạt động đến cơ sở, xác lập việc tạo mẫu, làm điểm đối với các nội dung khởi động và đợt hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Lễ hội Thanh niên TP.HCM lần thứ 4. Khoảng thời gian còn lại là không gian dành cho các cơ sở Đoàn chủ động thiết kế, thực hiện các nội dung cụ thể tại đơn vị. Trong đó, thực hiện chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, địa bàn và cộng đồng), thực hành dân vận khéo, tiếp tục tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện, thông qua công cụ số để huy động, kết nối nguồn lực và phát triển năng lực chuyên môn…

"Bằng tất cả tinh thần, ý chí và nhiệt huyết của tuổi trẻ thành phố, Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ là cột mốc khởi động cho những hoạt động sôi nổi, thiết thực và hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM thực hiện chủ đề công tác "Năm Thanh niên tình nguyện"; tạo nên một môi trường hành động, phong trào sôi nổi thi đua học tập, lao động trong thanh thiếu niên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024", anh Hải nhấn mạnh.

Việc gì khó luôn có thanh niên

Ngay sau lễ phát động, màu áo xanh thanh niên đã tỏa khắp mọi nẻo đường của TP.HCM. Các bạn xông xáo với nhiều phần việc, hoạt động ý nghĩa; thể hiện tinh thần tuổi trẻ đầy nhiệt huyết để khởi đầu cho tháng của màu áo xanh vì cộng đồng.

Tháng của những người trẻ dấn thân vì cộng đồng- Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác bảo vệ môi trường ngay sau lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024

NỮ VƯƠNG

Trong đó có chương trình "Ngày thứ bảy tình nguyện" hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính; hoạt động sơn vẽ mảng tường xanh; dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan quan môi trường tại khu vực gầm cầu Rạch Cây (P.10, Q.6); tổ chức tập huấn kỹ năng thực hành xã hội dành cho thanh niên công nhân với nội dung "Quản lý chi tiêu cá nhân"; ngày hội "Thầy thuốc trẻ TP.HCM làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" năm 2024 và chương trình tuyên dương "Thầy thuốc trẻ tiêu biểu Q.6" năm 2024, hoạt động thăm khám sức khỏe cho thiếu nhi của Trường Hy Vọng (Q.6); tổ chức sân chơi khoa học, chuyến xe công nghệ cho thanh thiếu nhi; hoạt động cài đặt, vệ sinh máy tính cho người dân, đoàn viên thanh niên; trao tặng sân chơi thiếu nhi…

Tại khu vực gần gầm cầu Rạch Cây, dưới cái nắng đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem đầy bùn đất… nhưng các bạn đoàn viên, thanh niên vẫn không ngại ngần, xông xáo dọn sạch sẽ các "núi" rác ngập ngụa, bốc mùi hôi thối.

Kéo và hốt lên một đống rác thải sinh hoạt của người dân vứt ra ở khu vực này, dù đã đeo khẩu trang, Nguyễn Thành Luân, Phó bí thư Đoàn P.5, Q.6, thốt lên: "Ôi, hôi quá".

Thế nhưng khi người viết hỏi: "Mùi hôi bốc lên thế này thì có ngại không?", Luân liền nói: "Tụi mình không ngại gì cả. Vì làm tình nguyện mà, việc gì khó luôn có thanh niên lo. Chỉ mong người dân ý thức hơn để không vứt rác bừa bãi thế này".

Ngồi nghỉ mệt bên lề đường trước khi bắt tay dọn tiếp "núi" rác khác, Nguyễn Vĩ Khang, sinh viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, cho biết đã tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường xung quanh thành phố trong những chiến dịch như Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, nhưng chưa bao giờ thấy nơi nào nhiều rác như thế này. Không chỉ rác thải sinh hoạt của người dân, còn có rác của các công ty, nhà máy như vải vụn, vật liệu xây dựng…

"Thật sự lúc mới đến đây mình thấy rất bất ngờ. Rác mà chất thành… núi luôn chứ không phải là đống nữa", Khang bày tỏ.

Chứng kiến các bạn trẻ xông xáo dọn sạch sẽ các đống rác ở đây, chị Lý Cẩm Nương, nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.6, chia sẻ: "Thấy các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia dọn rác thế này mình rất vui. Vì ở đây mỗi lần tụi mình dọn rất vất vả, phải huy động cả tổ cùng làm vì lượng rác quá nhiều. Cứ dọn xong là người dân lại vứt ra, có khi bây giờ làm sạch sẽ, 3 tiếng đồng hồ sau quay lại đã thấy một đống rác mới".

Tháng của những người trẻ dấn thân vì cộng đồng- Ảnh 3.

T.Ư Đoàn trao tặng bản đồ Việt Nam cho đội hình sinh viên thực tập của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở xã đảo Thạnh An (H.Cần Giờ, TP.HCM)

Sau lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, đã chứng kiến lễ ký kết liên tịch của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cùng UBND H.Cần Giờ, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM về việc triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã Thạnh An, H.Cần Giờ trong năm học 2023 - 2024.

Chương trình nhằm tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về định hướng phát triển H.Cần Giờ đến năm 2030, kết luận của Thường trực Thành ủy về tăng cường hỗ trợ xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là việc tăng cường giáo viên giảng dạy tại xã đảo; đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện gắn với chuyên môn, tạo điều kiện kiến tập, thực tập nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc làm sau khi tốt nghiệp của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; qua đó kết nối, tạo nguồn giáo viên trẻ tăng cường cho các trường tại xã đảo duy nhất của TP.HCM, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi tại các khu vực khó khăn trên địa bàn thành phố được tiếp cận với các phương thức giáo dục hiện đại, từ đó, góp phần xây dựng xã hội học tập công bằng, bình đẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.