Thắng đậm Lào, U.23 VN đâu cần ngán Malaysia

15/12/2013 21:51 GMT+7

(TNO) Thắng đậm U.23 Lào 5-0, nhưng U.23 Việt Nam rơi vào thế rất khó vì buộc phải thắng U.23 Malaysia ở trận đấu vào chiều 17.12 mới giành quyền đi tiếp.

(TNO) Thắng đậm U.23 Lào 5-0, nhưng U.23 Việt Nam rơi vào thế rất khó vì buộc phải thắng U.23 Malaysia ở trận đấu vào chiều 17.12 mới giành quyền đi tiếp.

>> Báo giới quốc tế vẫn tin U.23 Việt Nam sẽ vào bán kết
>> HLV Hoàng Văn Phúc: U.23 Việt Nam biết cách vượt qua áp lực
>> U.23 Việt Nam bất ổn mọi thứ

 
HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định đúng khi tung Phi Sơn (19) ra sân ngay từ đầu - Ảnh: Khả Hòa

Dù chỉ có một cửa duy nhất, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra rất tự tin, ông nói: “U.23 Malaysia có thể hình và thể lực rất tốt. Họ nguy hiểm bởi lối chơi phòng ngự phản công. Nhưng tại SEA Games lần này, U.23 Malaysia không mạnh như các giải trước đây.

Cầu thủ chúng tôi đã giải tỏa tâm lý sau trận thắng này, nên sẽ chơi tự tin hơn khi gặp U.23 Malaysia.

Chắc chắn cầu thủ U.23 VN sẽ tự tin ở trận đấu cuối. Chúng tôi cũng sẽ có đối sách tốt nhất để vượt qua U.23 Malaysia. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là chiến thắng để vào bán kết”.

Niềm vui chiến thắng của U.23 VN đã có chút hoen ố ở những phút cuối, khi Sầm Ngọc Đức lãnh thẻ đỏ rất đáng trách. Trong tình huống tranh chấp với hậu vệ Lào, Ngọc Đức đã cố tình đạp gầm giày vào cầu thủ đối phương nên lãnh thẻ vàng thứ 2 rời sân.

Điều này đồng nghĩa với việc Sầm Ngọc Đức phải vắng mặt trong trận đấu quan trọng với U.23 Malaysia.

Đáng nói là trong hiệp 1 Ngọc Đức đã lãnh thẻ vàng vì đánh cùi chỏ vào cầu thủ Lào. Rõ ràng Ngọc Đức đã không ý thức được trách nhiệm của mình, nên đã gây khó khăn cho đồng đội.

 
HLV Hoàng Văn Phúc tin chiếc vé vào bán kết vẫn còn khá rộng với U.23 Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

HLV Hoàng Văn Phúc nói về trường hợp của Ngọc Đức: “Mất Ngọc Đức là điều đáng tiếc. Đức còn trẻ và nông nỗi nên thiếu kinh nghiệm. Đây là bài học lớn mà Đức phải nhớ để rút kinh nghiệm cho sự nghiệp của mình”.

Trong khi đó, nói về trận thua đậm của mình, ông Kokochi Kimura, HLV trưởng U.23 Lào, nói: "Các cầu thủ chúng tôi đã chơi không tốt nên thua đậm. Có lẽ kết quả trận hòa giữa U.23 Singapore và U.23 Malaysia đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các cầu thủ”.

Quang Huy (từ Myanmar)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.