Thắng giòn giã ở Lạch Tray, CLB Hải Phòng trở thành á quân V-League 2022

13/11/2022 19:03 GMT+7

Thắng CLB SLNA với tỷ số 4-1 trên sân Lạch Tray và kết thúc mùa giải với 48 điểm, CLB Hải Phòng đã trở thành á quân V-League 2022.

CLB Hải Phòng bước vào trận đấu cuối cùng của mình tại V-League 2022 với vị thế là đội bóng xuất sắc nhất tháng 10. Chuỗi 14 trận bất bại đã giúp đội bóng chủ sân Lạch Tray duy trì sự bám đuổi với Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch.

Mpande lập cú đúp giúp Hải Phòng đánh bại SLNA

Minh Tú

Dù còn rất ít hi vọng vượt qua đội bóng thủ đô nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn quyết tâm đánh bại CLB SLNA để tri ân khán giả nhà cũng như kết thúc mùa giải thật ấn tượng.

Highlights Hải Phòng 4-1 SLNA: Lạch tray tưng bừng chào đón á quân V-League

Tuy nhiên, CLB SLNA mới là những nhập cuộc tốt hơn và tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ trên sân Lạch Tray.

Sau 10 phút bị ép, đội chủ nhà bắt đầu có được những cơ hội nguy hiểm từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, Triệu Việt Hưng đều đã bỏ lỡ.

Trọng Hoàng thi đấu khá tốt trong màu áo CLB SLNA

Minh TÚ

Trong lúc thế trận đang diễn ra khá cân bằng thì đội trưởng Hải Huy của Hải Phòng đã tỏa sáng. Phút 17, Mpande đi bóng nỗ lực từ ngoài biên rồi đưa bóng cho Triệu Việt Hưng đỡ ngực tinh tế trả ngược cho Hải Huy băng lên sút tung lưới thủ môn Trần Văn Tiến.

Chỉ sau bàn thắng mở tỷ số 2 phút, CLB Hải Phòng lại được hưởng quả phạt 11 m khi Văn Minh bị Hồ Khắc Lương kéo ngã trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Mpande đã không mắc sai lầm để nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Hải Phòng.

Sau 2 bàn thua chóng vánh, CLB SLNA đã dâng cao đội hình hơn và tổ chức nhiều đợt tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Đình Triệu. Trong khi đó, CLB Hải Phòng triển khai lối chơi phòng ngự phản công rất hay.

Đặng Văn Tới có mùa giải thành công khi đến với CLB Hải Phòng

Minh Tú

Phút 43, Văn Minh đi bóng rất hay ở cánh phải rồi căng ngang thuận lợi cho Mpande đệm bóng tung lưới CLB SLNA. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Thế trận ở hiệp 2 tiếp tục khá cân bằng. CLB Hải Phòng với 3 bàn dẫn trước đã chủ động đá thấp, tạo điều kiện cho CLB SLNA có nhiều bóng ở tuyến giữa hơn.

Phút 61, Olaha chọc khe cho Mạnh Quỳnh băng xuống căng ngang thuận lợi cho Phan Văn Đức ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3 cho đội khách. Những pha tấn công từ biên phải của CLB SLNA trong hiệp 2 tỏ ra đặc biệt nguy hiểm kể từ khi Mạnh Quỳnh được tung vào sân.

Phan Văn Đức lập công cho SLNA

Minh Tú

Những phút cuối của trận đấu, cả 2 đội đều tạo ra được nhiều cơ hội nhưng chỉ có đội chủ nhà có thêm bàn thắng nhờ pha lập công của Triệu Việt Hưng ở phút 90 của trận đấu.

Chung cuộc, CLB Hải Phòng đánh bại CLB SLNA với tỷ số 4-1 và giành ngôi á quân V-League 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.