Thắng Nam Phi, Hà Lan đối đầu Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup nữ 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/08/2023 11:00 GMT+7

Đương kim á quân Hà Lan đã đoạt vé vào tứ kết World Cup nữ 2023, sau trận thắng Nam Phi 2-0 ở vòng 16 đội diễn ra ngày 6.8.

Đội tuyển nữ Nam Phi bước vào cuộc đối đầu Hà Lan với quyết tâm làm nên lịch sử lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup. Trong khi đó, đương kim á quân Hà Lan phải tránh trở thành tên tuổi lớn mới nhất bị loại sốc, khi giáp mặt với đội xếp hạng 54 thế giới tại Sydney (Úc).

Thắng Nam Phi, Hà Lan đụng độ Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Jill Roord (số 6) ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Hà Lan

AFP

Đội tuyển nữ Hà Lan đang xếp hạng 9 thế giới và được đánh giá nhiều khả năng đoạt vé vào tứ kết để thiết lập cuộc đụng độ "bom tấn" với Tây Ban Nha, đội thắng đậm Thụy Sĩ 5-1 ở vòng 16 đội. Nhưng đây là một kỳ World Cup đầy những cú sốc, nhiều tên tuổi lớn trong đó có nhà vô địch Olympic Canada, Brazil, Đức và Ý đều bị loại ngay từ vòng bảng. Nên nhiều người cũng đã nghĩ đến thêm một "đại gia" nữa có thể sẽ bị loại sớm.

Nam Phi của HLV Desiree Ellis lần đầu tiên giành chiến thắng tại World Cup, khi Thembi Kgatlana lập công ở phút 92 để đánh bại Ý 3-2 trong lượt cuối vòng bảng. Thế nhưng, trước Hà Lan, đội bóng đến từ châu Phi sớm bị "dội gáo nước lạnh" do nhận bàn thua sớm ở phút thứ 9, sau pha đánh đầu cận thành của tiền vệ Jill Roord.

Dẫu vậy, đúng như nhận định của HLV Andries Jonker của đội tuyển nữ Hà Lan, họ sẽ đối đầu với một Nam Phi "chơi bằng cả trái tim và tâm hồn, vì người dân". Và Nam Phi phần nào thể hiện điều đó trong hiệp 1, dù họ hoàn toàn lép vế về thời gian kiểm soát bóng. 

Đội bóng của HLV Desiree Ellis đã có 5 lần sút trúng đích trong 45 phút đầu tiên - số lượng cú sút nhiều nhất của họ trong một trận đấu tại World Cup nữ năm nay. Trong đó, tiền đạo Thembi Kgatlana trở thành mũi nhọn khá nguy hiểm, liên tục khiến hàng thủ Hà Lan lo lắng với 4 dứt điểm đi trúng khung thành. Nên nhớ rằng đương kim á quân Hà Lan chỉ đối mặt với 4 lần sút trúng đích từ đối thủ tại vòng bảng.

Thắng Nam Phi, Hà Lan đụng độ Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup nữ 2023 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Nam Phi (giữa) gây không ít khó khăn cho đương kim á quân Hà Lan

AFP

Đội bóng áo cam vẫn duy trì thế trận lấn lướt trong hiệp 2. Áp lực mà họ tạo ra khiến thủ môn Kaylin Swart của Nam Phi mắc sai lầm nghiêm trọng, giúp Lineth Beerensteyn ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 68. Đội bóng đến từ châu Phi sau đó đã có những cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút đều không thể tận dụng được. 

Với chiến thắng này, đội tuyển nữ Hà Lan sẽ gặp Tây Ban Nha ở trận tứ kết diễn ra vào ngày 11.8. 

Những cú sốc lớn nhất ở vòng bảng World Cup nữ 2023

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.