Thắng Philippines, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam hẹn Thái Lan ở chung kết Asean Grand Prix

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
10/09/2022 17:40 GMT+7

Ở lượt trận thứ 2 giải bóng chuyền nữ Asean Grand Prix diễn ra hôm nay tại Thái Lan, tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Philippines.

Với lực lượng không có sự thay đổi so với Cúp bóng chuyền nữ châu Á, đặc biệt vẫn có sự phục vụ của tay đập số 1 Trần Thị Thanh Thúy (trái), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam lần nữa khẳng định được sức mạnh.

AVC

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt luân chuyển đội hình khi trao cơ hội cho Lưu Thị Huệ, Bích Thủy, Kiều Trinh (ảnh), Nguyễn Thị Uyên đồng thời giảm tải cường độ thi đấu cho Thanh Thúy nhưng tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam vẫn giữ thế trận áp đảo.

AVC

Kể từ sau chiến thắng 3-2 trước tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam ở Asean Grand Prix 2019, tuyển nữ bóng chuyền Philippines (ảnh) không nhiều đột phá và trở lại “thói quen” thất bại trước các cô gái Việt Nam. Đầu tiên là ở SEA Games 31, kế đến là tại Cúp châu Á và ở Asean Grand Prix hôm nay.

AVC

Thắng lợi 3-0 (25/12, 25/16, 25/16) trước Philippines giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau 2 trận thắng. Thái Lan cũng đang có 1 trận thắng và nhiều khả năng có chiến thắng thứ 2 khi chạm trán với Indonesia lúc 18 giờ hôm nay. Khi đó lượt trận cuối giữa tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam với chủ nhà Thái Lan diễn ra lúc 18 giờ ngày mai sẽ quyết định ngôi vô địch.

avc

Ở lần chạm trán gần nhất tại trận tranh hạng ba Cúp châu Á, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (trái) thất thủ 0-3 trước Thái Lan. 10 năm qua, bóng chuyền nữ Việt Nam cũng chưa nếm mùi chiến thắng trước Thái Lan ở giải đấu chính thức. Với việc Thái Lan dự Asean Grand Prix 2022 với lực lượng mạnh, khó khăn tiếp tục chờ đón Thanh Thúy cùng các đồng đội. Tuy nhiên chạm trán với đội hàng đầu châu lục như Thái Lan cũng là cơ hội cho các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trui rèn bản lĩnh.

AVC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.