Tháng Thanh niên ở Quảng Nam: Thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương '3 liên kết'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/02/2024 17:10 GMT+7

Ngày 28.2, tại Tượng đài chiến thắng Hà Lam – Chợ Được, xã Bình Triều (H.Thăng Bình), Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024, với chủ đề "Thanh niên Quảng Nam xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng".

Với chủ đề này, các hoạt động Tháng Thanh niên 2024 tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chăm lo hỗ trợ thanh thiếu nhi.

Đồng thời, triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các đợt tình nguyện cao điểm, vận động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia…

Phát biểu tại lễ khởi động, anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Nam, cho biết Tháng Thanh niên năm nay có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi năm 2024 được chọn là Năm Thanh niên tình nguyện.

Tháng Thanh niên ở Quảng Nam: Thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương '3 liên kết'- Ảnh 1.

Trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở H.Thăng Bình

THU VUI

Nhiều năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện đã thực hiện rất nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực trong cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm nay đòi hỏi sự quyết tâm, chung tay, vào cuộc đồng bộ của các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh cũng như sự chủ động, sáng tạo trong thiết kế và triển khai những chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện theo hướng đa dạng, đổi mới, phối hợp thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tình nguyện.

Tháng Thanh niên ở Quảng Nam: Thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương '3 liên kết'- Ảnh 2.

Thừa ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam trao tặng cờ thi đua cho 5 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023

THU VUI

Để thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu "Tháng Thanh niên 2024", anh Thanh đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên đảm bảo đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình. Tập trung hoạt động tại cơ sở; chú ý tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngoài ra, tổ chức khảo sát, nắm bắt lựa chọn công trình, phần việc, những vấn đề cấp bách, nổi cộm của địa phương để xung phong đảm nhận và huy động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện hiệu quả; triển khai kịp thời, linh hoạt, sáng tạo các đợt tình nguyện cao điểm…

"Mong rằng "lửa" nhiệt huyết, khí thế xung kích tình nguyện của tuổi trẻ sẽ được thổi bùng, lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội khác cùng chung tay đưa phong trào Thanh niên tình nguyện phát triển mạnh mẽ hơn nữa", anh Thanh nhấn mạnh.

Tháng Thanh niên ở Quảng Nam: Thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương '3 liên kết'- Ảnh 3.

Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng

THU VUI

Dịp này, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng cờ thi đua cho 5 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Ngoài ra, tại lễ khởi động, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài chiến thắng Hà Lam – Chợ Được. Đây là nơi diễn ra cuộc đấu tranh trực diện đầu tiên của nhân dân Quảng Nam vào năm 1954, khiến 43 người dân tử vong và 23 người khác bị thương.

Tháng Thanh niên ở Quảng Nam: Thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương '3 liên kết'- Ảnh 4.

Đại biểu trồng cây lưu niệm tại Tượng đài chiến thắng Hà Lam – Chợ Được

THU VUI

Ngay sau lễ khởi động, hơn 500 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh triển khai đồng loạt các hoạt động như thi công công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng; diễu hành và tuyên truyền an toàn giao thông; vẽ tranh trang trí chậu hoa dọc tuyến đường thanh niên tự quản.

Ngoài ra, có hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; phát quang, dọn vệ sinh và gắn mã QR giới thiệu Khu di tích Núi Chùa (H.Thăng Bình); tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt…

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2024, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 5 mô hình sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ hơn 50 triệu đồng để xóa nhà tạm, dột nát…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.